Đồng Nai nỗ lực để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - Tỉnh Đồng Nai nỗ lực làm tốt mọi khâu để hướng tới kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.
Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Chiều 9/6, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát điểm in sao đề thi, chấm thi tại tỉnh Đồng Nai.

Đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

5.800 nhân sự phục vụ kỳ thi

Báo cáo với công tác, ông Đỗ Đăng Bảo Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh Đồng Nai có 64 điểm thi được bố trí rộng khắp trên địa bàn 11 huyện, TP. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 37.273 em, trong đó có 533 thí sinh tự do.

kiem-tra-thi-tot-nghiep-tai-dong-nai-5.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh cũng bố trí 1.645 phòng thi, với tổng số nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi trên địa bàn gồm khoảng 5.800 người. Ngoài ra, địa phương bố trí 2 điểm thi tại TP Biên Hòa và huyện Thống Nhất dành cho thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

“Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh ban hành các văn bản, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các công việc liên quan đến kỳ thi”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá và xếp loại học sinh, ông Đỗ Đăng Bảo Linh cho biết, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi tham khảo phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên chuẩn bị tham gia kỳ thi.

kiem-tra-thi-tot-nghiep-tai-dong-nai.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và Sở GD&ĐT tỉnh.

“Thực hiện hướng dẫn của Sở, các cơ sở giáo dục đã chủ động tăng cường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh lớp 12; xây dựng phương án xếp lớp, phân công giáo viên phụ trách phù hợp theo từng đối tượng để tổ chức ôn tập. Bên cạnh đó, các trường cũng triển khai cho học sinh lớp 12 làm quen với dạng thức đề thi do Bộ GD&ĐT công bố và cách thức tổ chức thi. Đặc biệt, giáo viên đã khai thác, sử dụng các phần mềm, website ôn luyện nhằm cung cấp tài liệu ôn tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến và quản lý việc ôn tập của học sinh”, ông Đỗ Đăng Bảo Linh nhấn mạnh.

Sau khi Thông tư số 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho học sinh và báo cáo kế hoạch cùng kinh phí ôn thi về Sở GD&ĐT.

Theo đó, việc ôn tập được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 3/2025 đến ngày 31/5/2025; giai đoạn 2 từ sau ngày 31/5/2025 đến khoảng ngày 21/6/2025.

Ông Đỗ Đăng Bảo Linh cho biết: “Tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ động trong công tác tập huấn quy chế thi, tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đồng thời xây dựng các phương án phối hợp giữa các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và xử lý các tình huống bất thường. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi, cũng như phương án hỗ trợ thí sinh dự thi... đều được triển khai kỹ lưỡng.”

Không chủ quan, lơ là

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, các thành viên trong đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Qua kiểm tra thực tế tại điểm in sao đề thi (Ký túc xá Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh) và điểm chấm thi (Trường THPT Trấn Biên), đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 lưu ý cần rà soát lại các điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Hệ thống camera trong các phòng phải được niêm phong đúng quy định và đảm bảo sự thống nhất giữa các điểm thi.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Đồng Nai, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Đồng Nai là địa phương có diện tích rộng, quy mô thí sinh đứng thứ 5 toàn quốc, nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức kỳ thi. Vì vậy, mọi khâu trong quá trình tổ chức phải được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thứ trưởng lưu ý cần đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để toàn bộ các chủ thể tham gia kỳ thi nắm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

"Những đặc điểm trên, đòi hỏi các địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai càng phải bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một cách chu đáo, chặt chẽ, an toàn, không được chủ quan, lơ là. Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi cần được thực nhịp nhàng từ trên xuống dưới, làm đúng quy chế, quy trình, chức trách nhiệm vụ được giao và kịp thời xử lý đúng các tình huống bất thường có thể xảy ra", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

kiem-tra-thi-tot-nghiep-tai-dong-nai-2.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Đồng Nai quán triệt đến từng cán bộ, nghiên cứu kỹ Chỉ thị và hai Công điện của Thủ tướng cùng Công văn của UBND tỉnh.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi phải được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng, bắt đầu từ sớm, từ xa; đồng thời lường trước và xây dựng phương án dự phòng cho các tình huống bất thường. Phải chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, con người, cơ sở vật chất và phương án tổ chức, không bỏ sót bất kỳ khâu nào.

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ cần được thực hiện nhuần nhuyễn, đúng quy chế, đúng quy trình. Công tác phối hợp giữa các ngành, các lực lượng phải đảm bảo nhịp nhàng, thông suốt, thực hiện đúng “6 rõ” như quy định trong Chỉ thị của Thủ tướng.

Công tác truyền thông phải chủ động, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hình thức, đặc biệt cần truyền thông rõ ràng đến phụ huynh, giáo viên và học sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến bảo mật đề thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý một số nội dung quan trọng cần đặc biệt chú trọng. Đó là tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra, với phương châm lấy phòng ngừa, ngăn chặn làm chính.

Sau mỗi lần kiểm tra, cần nêu rõ ưu điểm và hạn chế để rút kinh nghiệm chung cho toàn tỉnh; đồng thời chú trọng các khâu dễ xảy ra sai sót hoặc tiêu cực như in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Bên cạnh đó, địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống bất thường như thời tiết cực đoan, mưa bão. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi. Không để trường hợp nào vì điều kiện kinh tế hay giao thông cách trở mà không thể đến được điểm thi.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ trong Ban Chỉ đạo Kỳ thi cùng với sự tham mưu tích cực của Sở GD&ĐT, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức kỳ thi đúng yêu cầu đề ra, đúng tinh thần của 8 nhóm ‘từ khóa’ xuyên suốt Kỳ thi năm nay: An toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, tin cậy, gọn nhẹ và hiệu quả”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tin tưởng.

kiem-tra-thi-tot-nghiep-tai-dong-nai-4.jpg
Ông Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khẳng định: “Trong thời gian còn lại cho đến khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, địa phương sẽ rà soát từng khâu trong công tác chuẩn bị, nâng cao sự phối hợp giữa các sở, ngành. Địa phương sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng và đúng quy chế”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ