Kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa

GD&TĐ - Tối ngày 20/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa
Kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa

Dự buổi lễ có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại biểu các Bộ, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan Trung ương.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trịnh Việt Hùng, UV dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương.

Cách đây 75 năm, vào ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến ATK - Định Hóa, Thái Nguyên trực tiếp cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra những quyết sách quan trọng để lãnh đạo sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày 20/5/1947 đã trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Trong diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK - Định Hóa, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên gửi lời trân trọng cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, quân đội, lãnh đạo các tỉnh bạn; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Bí Thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Thái Nguyên là trung tâm Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi phía Bắc nói chung; là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, Thái Nguyên đóng vai trò vừa là "phên dậu" ngăn quân giặc từ phương Bắc tràn xuống vừa là điểm xuất phát để quân và dân ta triển khai lực lượng chống quân giặc xâm lược ở miền biên giới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thanh Hải, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên trao quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và học sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thanh Hải, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên trao quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Người dân Thái Nguyên có truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Thái Nguyên trở thành quê hương của cách mạng, ghi nhiều chiến công to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thái Nguyên luôn làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng: bảo vệ căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết một lòng theo Đảng, sát cánh cùng với nhân dân cả nước đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiếp tục phấn đấu đi lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghiêm kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 75 phần quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh hùng Cách mạng và học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở đèo De, Phú Đình, Định Hóa.
Các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở đèo De, Phú Đình, Định Hóa.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở đèo De, Phú Đình, Định Hóa. Đồng thời, tham dự Hội thảo khoa học: “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc” do Tỉnh ủy Thái Nguyên và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ