Kỷ lục mới mang tên Xavi Hernandez

Kỷ lục mới mang tên Xavi Hernandez

(GD&TĐ) - Hôm qua (2/2) là một ngày đặc biệt với tiền vệ Xavi Hernandez  của Barcelona. Nó đánh dấu một mốc lịch sử với 549 trận khoác áo CLB xứ Catalan và cũng chính Xavi đã san bằng với kỉ lục do trung vệ huyền thoại Migueli xác lập cách đây 3 thập kỷ.

Xavi lập kỉ lục mới cho CLB xứ Catalan
Xavi lập kỉ lục mới cho CLB xứ Catalan

Xavi đã tự hào khi phát biểu trên một kênh truyền hình của Tây Ban Nha: "Tôi rất tự hào khi khoác lên mình chiếc áo Barcelona và cân bằng kỉ lục mà huyền thoại Migueli đã lập được. Và tôi muốn tiếp tục được thi đấu vì màu cờ sắc áo của Barca với tất cả lòng nhiệt huyết của mình, cùng CLB giành được những danh hiệu cao quý."

Nếu tính về tương lai thì chắc khó có ai vượt qua được kỉ lục của Xavi. Mới 30 tuổi mà anh đã thi đấu 549 trận trong khi Migueli cũng với số trận như vậy nhưng đó là khi anh đã  phải giã từ sự nghiệp thi đấu. Chắc chắn con số sẽ còn được tăng lên đáng kể nữa nếu Xavi sẽ tiếp tục gắn bó với CLB xứ Catalan.

Xavi thi đấu được 367 trận tại La Liga, 110 trận tại Champion League, cùng Barca giành 5 chức vô địch La Liga và 2 cúp vô địch châu Âu.

Không những thành công ở cấp CLB, Xavi còn đóng góp rất nhiều cho đội tuyển xứ "bò tót". Vô địch Euro 2008 và vô địch World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi mùa hè vừa qua là những thành tích đáng nể phục. Chính bảng thành tích dày đặc này sẽ đóng góp rất nhiều cho Xavi trong việc anh có tên trong danh sách quả bóng vàng thế giới năm 2010 sẽ được công bố vào ngày 10/1/2011 tới.
 

        Lê Hưng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.