Kỷ lục gia đình 9 người có cùng ngày sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một gia đình 9 người đến từ Larkana, Pakistan có cùng ngày sinh một cách tự nhiên. Tất cả họ được xác nhận đều sinh ra vào ngày mồng 1 tháng 8.

Gia đình 9 người có cùng ngày sinh ở Pakistan. Ảnh: Guinness World Records
Gia đình 9 người có cùng ngày sinh ở Pakistan. Ảnh: Guinness World Records

Gia đình chín người bao gồm người cha là ông Ameer Ali, mẹ là bà Khudeja và bảy người con ở độ tuổi 19 đến 30: Sindhoo, cặp song sinh nữ Sasui và Sapna, Aamir, Ambar và cặp song sinh nam Ammar và Ahmar.

Hiện vợ chồng ông Ameer và các con nắm giữ 3 kỷ lục Guinness thế giới: "Các thành viên trong gia đình sinh cùng ngày nhiều nhất"; "Các anh chị em sinh cùng ngày nhiều nhất" và "Các anh chị em sinh đôi sinh cùng ngày nhiều nhất".

Ngày mồng 1 tháng 8 là ngày vô cùng đặc biệt đối với Ameer và Khudeja vì đây cũng chính là mốc kỷ niệm ngày cưới.

Hai người họ kết hôn năm 1991, đúng một năm trước khi con gái lớn Sindhoo của họ chào đời vào ngày 1 tháng 8. Đây là trường hợp thứ năm trên thế giới một bà mẹ sinh ra hai cặp song sinh có trùng ngày sinh nhật.

Ameer nói với Guinness rằng mình "ngạc nhiên và vui mừng" sau khi đứa con đầu lòng có cùng ngày sinh với vợ chồng anh.

Liên tiếp sau đó, vợ chồng Ameer và Khudeja đều ngạc nhiên sau mỗi lần sinh nở vì những đứa con đều có chung ngày sinh.

Điều đặc biệt, tất cả những đứa trẻ đều được thụ thai và sinh ra một cách tự nhiên và họ coi đó là "món quà từ Chúa".

Mồng 1 tháng 8 hàng năm thực sự là một dịp vui vẻ cho gia đình Ameer vì tất cả các thành viên đều chia sẻ một chiếc bánh sinh nhật. Sasui - một trong hai đứa con song sinh của cặp đôi cho biết:

“Trước đây gia đình tôi thường tổ chức sinh nhật theo cách đơn giản, nhưng bây giờ chúng tôi làm điều đó nhiều hơn và rất hạnh phúc".

Theo Indiatimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.