Sở GD&ĐT Nghệ An trao nhà đại đoàn kết, cổng trường cho xã khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An tặng công trình cổng trường mầm non, nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ.

Sở GD&ĐT Nghệ An hỗ trợ xây dựng công trình cổng trường ATGT Trường Mầm non Giai Xuân 1, huyện Tân Kỳ. Ảnh: NVCC.
Sở GD&ĐT Nghệ An hỗ trợ xây dựng công trình cổng trường ATGT Trường Mầm non Giai Xuân 1, huyện Tân Kỳ. Ảnh: NVCC.

Giúp xã nghèo xây cổng trường an toàn giao thông

Công trình nhà tình nghĩa và cổng trường an toàn giao thông nằm trong các hoạt động của Sở GD&ĐT Nghệ An hỗ trợ xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Theo đó, thực hiện sự phân công của UBND tỉnh Nghệ An nhận hỗ trợ các địa phương miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, Sở GD&ĐT nhận giúp đỡ xã Giai Xuân – một xã khó khăn của huyện miền núi Tân Kỳ với hơn 80% người dân là bà con dân tộc Thổ.

Mới đây, công trình cổng trường An toàn giao thông do Sở GD&ĐT hỗ trợ cho Trường Mầm non Giai Xuân 1 cũng đã khánh thành, đưa vào sử dụng. Trường Mầm non Giai Xuân 1 có phần đông cháu là con em bà con dân tộc Thổ ở các xóm Đồi Chè, Xuân Tiến, Khe Thai, Nước Xanh và Quyết Tâm.

Mặc dù đóng ở vùng khó khăn nhưng nhà trường và địa phương quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm 2014, Trường Mầm non Giai Xuân 1 đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia lần đầu tiên. Sau thời gian, một số hạng mục cơ sở vật chất của trường đã cũ, cần được sửa chữa, tu bổ để đảm bảo các điều kiện công nhận tái chuẩn.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm và tặng đồ dùng, đồ chơi cho khu trải nghiệm Trường Mầm non Giai Xuân 1, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Hồ Lài.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An thăm và tặng đồ dùng, đồ chơi cho khu trải nghiệm Trường Mầm non Giai Xuân 1, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Hồ Lài.

Trong đó, cổng trường cũ xuống cấp, lại nằm sát đường quốc lộ với lưu lượng giao thông lớn. Sở GD&ĐT Nghệ An đã huy động các nguồn lực hỗ trợ Trường Mầm non Giai Xuân 1 xây dựng cổng trường mới đảm bảo an toàn, với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Công trình mới được xây lùi vào bên trong để có thêm hàng lang cổng trường thuận tiện cho phụ huynh đưa đón trẻ đi học. Theo cô Cao Thị Thành – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng như bà con, phụ huynh rất mừng khi công trình cổng trường được xây mới hoàn thành. Bên cạnh sự giúp đỡ của Sở GD&ĐT, địa phương cũng hỗ trợ nhà trường để xây dựng thêm một số hạng mục như nhà bảo vệ, tường bao… Qua đó, góp phần giúp trường hoàn thiện cơ sở vật chất và được tái công nhận chuẩn quốc gia năm 2022”.

Nhân dịp khánh thành cổng trường An toàn giao thông, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng tặng đồ dùng, đồ chơi cho khu trải nghiệm Trường Mầm non Giai Xuân 1. Khu trải nghiệm được xây dựng với thư viện xanh, gian hàng trưng bày vật dụng truyền thống, chợ quê, trò chơi dân gian… của địa phương. Một mặt tạo không gian vui chơi, trải nghiệm, phát triển khả năng quan sát, khám phá, sáng tạo của trẻ. Mặt khác góp phần giáo dục truyền thống địa phương, nhận biết bản sắc dân tộc cho trẻ.

Hỗ trợ xây dựng mái ấm đại đoàn kết

Cũng trong chuyến công tác tại Tân Kỳ, ngày 18/4, Sở GD&ĐT Nghệ An đã trao tặng công trình nhà ở đại đoàn kết cho gia đình anh Trương Văn Hải – hộ nghèo ở xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân. Hoàn cảnh gia đình anh Hải đặc biệt khó khăn, vất vả. Lập gia đình khá lâu và có 2 con nhưng anh vẫn chưa có nhà riêng mà sống cùng và chăm sóc bố mẹ già yếu. Những năm qua, bố anh Hải mắc bệnh hiểm nghèo, tài sản trong nhà đều gom góp để lo chạy chữa nhưng ông không qua khỏi. Vợ anh Hải cũng đi làm ăn xa kiếm tiền gửi về cho gia đình.

Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng 150 triệu xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Trương Văn Hải (xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ). Ảnh Hồ Lài.

Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng 150 triệu xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Trương Văn Hải (xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ). Ảnh Hồ Lài.

Ngôi nhà cả ba thế hệ cùng chung sống đã cũ nát, xuống cấp nhưng anh chưa có điều kiện để xây mới. Sau khi được UBND xã giới thiệu, lựa chọn, Sở GD&ĐT Nghệ An đã hỗ trợ gia đình anh Trương Văn Hải (dân tộc Thổ) số tiền 150 triệu xây nhà.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, người dân, họ hàng cũng chung tay giúp đỡ hơn 200 ngày công xây dựng. Sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 “đại đoàn kết, nghĩa tình” đã hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp.

Bà con nhân dân xã Giai Xuân hỗ trợ hơn 200 ngày công và đến chung vui với gia đình anh Trương Văn Hải trong ngày bàn giao nhà đại đoàn kết. Ảnh: NVCC.

Bà con nhân dân xã Giai Xuân hỗ trợ hơn 200 ngày công và đến chung vui với gia đình anh Trương Văn Hải trong ngày bàn giao nhà đại đoàn kết. Ảnh: NVCC.

Tại lễ bàn giao nhà ở đại đoàn kết, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ với cuộc sống còn khó khăn, vất vả của người dân xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Đặc biệt là những hộ nghèo, có hoàn cảnh éo le, không may mắn.

Ngôi nhà đại đoàn kết chính là tình cảm, sự quan tâm của cán bộ giáo viên ngành giáo dục đến người dân và cá nhân gia đình anh Trương Văn Hải ở xã Giai Xuân. Qua đó, góp phần giúp cho gia đình anh có một mái nhà tươm tất, ấm cúng hơn, để gia đình anh an tâm lao động, làm việc và nuôi dạy con cái tốt hơn. Thay mặt cho lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh ông Thái Văn Thành cũng cho biết ngành sẽ tiếp tục có những hoạt động tương thân, tương ái đến xã khó khăn Giai Xuân, Tân Kỳ.

Ông Vũ Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ cho hay, địa phương có diện tích rộng, dân số chiếm phần lớn là bà con dân tộc Thổ. Năm 2013, Sở GD&ĐT Nghệ An đã nhận giúp đỡ xã Giai Xuân, từ đó đến nay đã có nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ cho các trường học, học sinh, người dân khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh công trình nhà đại đoàn kết, xây cổng trường… hàng năm, Sở GD&ĐT Nghệ An thường xuyên tặng học bổng cho học sinh, trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ