Kon Tum: Xét xử nam thanh niên hành hung CSGT tại chốt kiểm dịch

GD&TĐ - Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, Phạm Trọng Hậu đã không chấp hành. Sau đó, Hậu còn chửi bới, hành hung 2 CSGT đang làm nhiệm vụ.

Phan Trọng Hậu tại phiên toà.
Phan Trọng Hậu tại phiên toà.

Ngày 24/8, TAND huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15/6, Hậu điều khiển xe máy di chuyển theo hướng Quảng Nam – Kon Tum. Khi đến Chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei) lực lượng chức năng yêu cầu Hậu dừng xe để khai báo y tế.

Tuy nhiên, Hậu không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Sau đó, Hậu đã thách thức, cản trở và dùng vũ lực gây thương tích cho 2 chiến sĩ công an đang thực thi công vụ.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Hậu 18 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.