Kon Tum: Xét xử 8 bị cáo thuê nhà xưởng sản xuất trái phép chất ma tuý

GD&TĐ - Ngày 13/4, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo người Trung Quốc về tội danh Sản xuất trái phép chất ma tuý.

8 bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm.
8 bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Theo đó, 8 bị cáo gồm: Thái Tự Lực (Cai Zi Li), Tống Kiến Hoàng (Song Jian Huang), Trương Cần Thư (Zhang Qin Shu), Dương Viễn Đức (Yang Yuan De), Lữ Dư Trọng (Lyu Yu Zhong), Hoàng Sơn Nguyên (Huang Shan Yuan), Thái Tư Viện (Cai Si Yuan) và Sàn Khuấn Sáng (quốc tịch Việt Nam).

Tại phiên tòa, chỉ có duy nhất bị cáo Sàn Khuấn Sáng nói được tiếng Việt còn những bị cáo khác phải thông qua phiên dịch.

Thông qua phiên dịch, bị cáo Thái Tự Lực khai đã qua Việt Nam được 3-4 lần. Tuy nhiên, bị cáo qua Việt Nam bằng đường vượt biên trái phép.

Tại phiên toà, bị cáo Lực cho biết muốn qua Việt Nam để làm ăn, buôn bán thuốc lá. Do muốn có tiền nên ai cần và thuê gì bị cáo đều nhận làm.

Theo lời khai tại phiên toà, trước đó bị cáo có làm tại xưởng sản xuất thuốc trừ sâu ở Quy Nhơn (Bình Định). Tuy nhiên, đến tháng 5/2019 do mùi đậm đặc, nồng nặc và thời tiết quá nóng nên xưởng sản xuất ngừng hoạt động. Sau đó, Lực cùng một số người lên Kon Tum để thuê và mở xưởng.

Lực khai: bản thân không đứng ra trả tiền công cho những người làm. Bên cạnh đó, Lực cho biết được một ông chủ thuê về làm. Khi về ông chủ nói xưởng có giấy phép sản xuất, nếu mang đến bộ phận Hoá học tại Việt Nam thì sẽ không vi phạm pháp luật.

“Tôi sản xuất khi chưa có giấy phép là vi phạm. Tôi biết bản thân sai khi vượt biên trái phép. Tuy nhiên, tôi phạm tội nhưng không biết vì bị lợi dụng”, thông qua phiên dịch bị cáo khai.

Riêng những bị cáo còn lại khai nhận, khi đến làm việc các bị cáo chỉ biết là sản xuất thuốc trừ sâu. Tuy có nghe mùi khó chịu nhưng không để ý và không nghi ngờ.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, năm 2019, nhóm bị cáo đã thuê nhà xưởng Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát (TP.Quy Nhơn, Bình Định) và của Công ty TNHH Đồng An Viên (huyện Đăk Hà, Kon Tum) để tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy.

Đến 6/8/2019, Cơ quan công an đột kích vào nhà xưởng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên khống chế, bắt quả tang nhóm người trên khi đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Qua điều tra sơ bộ, lực lượng chức năng đã xác định Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng là các đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Thái Tự Lực có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc, mới được ra tù. Còn Tống Kiến Hoàng có trình độ và kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc, thiết bị.

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, thu giữ vật chứng, gồm: trên 11.580 gam chất ma túy, loại Methamphetamine; hơn 1.054 lít 1 phenyl-2-propanone cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy. Ngoài ra, trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại đựng trong các thùng phuy, can nhựa, thùng nhựa, chai lọ thủy tinh, bao giấy… phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngay sau vụ việc trên, công an các địa phương đồng loạt triển khai 10 tổ công tác tại các tỉnh, thành phố tiến hành khám xét và triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, xác minh thu thập chứng cứ.

Tại các địa điểm khám xét nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người trên.

Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.