Kon Tum: Trồng cây trên Đèo Măng Đen chống sạt, thu hút khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan trồng gần 20.000 cây thông ba lá tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan.

Lễ ra quân trồng Thông ba lá tạo cảnh quan tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen năm 2022.
Lễ ra quân trồng Thông ba lá tạo cảnh quan tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen năm 2022.

Ngày 4/7, Tỉnh đoàn Kon Tum đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy Kon Plông, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Lễ ra quân trồng Thông ba lá tạo cảnh quan tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen năm 2022.

Tham dự có ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum và hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân của huyện Kon Rẫy, Kon Plông.

Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang trồng cây thông tại Đèo Măng Đen.
Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang trồng cây thông tại Đèo Măng Đen.

Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum Xiêng Thanh Phúc cho biết, việc trồng cây trên tuyến đường tránh Đèo Măng Đen nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tạo cảnh quan tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen góp phần chống sạt thu hút khách du lịch.

Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị, các huyện, thành đoàn tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh hưởng ứng "Chương trình Vì một Việt Nam xanh", Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mỗi cấp bộ Đoàn một công trình cây xanh tại các địa điểm du lịch, khu di tích lịch sử. Bên cạnh đó, gắn công tác trồng rừng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần hình thành ý thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trong việc trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ rừng.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 3 đợt ra quân, trồng được gần 20.000 cây thông ba lá tại tuyến đường tránh Đèo Măng Đen góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan. Đồng thời hoạt động còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ ruộng đồng. Đặc biệt là tạo bóng mát phủ xanh trường học, thôn xóm, đô thị, vùng đất trồng, đồi trọc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ