Kon Tum phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại buổi phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ xây dựng một nhà nội trú trị giá 700 triệu đồng cho học sinh Trường THCS Đăk Ruồng. Ngoài ra còn có nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ bà con DTTS.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum tặng 20 suất quà cho các em nhỏ khó khăn.
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum tặng 20 suất quà cho các em nhỏ khó khăn.

Ngày 25/6, tại nhà Rông Làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum) Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với Chủ đề “Hành trình Thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”.

Hành trình mong muốn tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên. Bên cạnh đó, cụ thể hoá phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" bằng các hoạt động thiết thực, sáng tạo, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên trên cả nước tham gia.

Thông qua Hành trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi tinh thần xung kích, sáng tạo, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" thăm khám, phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" thăm khám, phát thuốc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum hỗ trợ xây dựng một nhà nội trú trị giá 700 triệu đồng cho học sinh Trường THCS Đăk Ruồng (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy). Bên cạnh đó, trao 200 “Túi an sinh” cho các hộ gia đình tại Làng Le. Đồng thời, tặng 1 công trình đoạn đường thắp sáng đường quê trị giá 25 triệu đồng và hỗ trợ mô hình Vườn cây sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số khó khăn tại xã Mô Rai.

Để hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống học giỏi, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng 20 suất quà cho các em, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng....

Anh A Xây, Phó Bí thư tỉnh đoàn Kon Tum cho biết, hành trình mong muốn tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên. Qua đó, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.