Kon Tum: Lật xe thi công thủy điện 2 người chết, 1 bị thương

GD&TĐ - Trong lúc anh Lê Văn Nhân điều khiển xe chở đá ở công trường về điểm tập kết nghỉ ngơi thì xe bị lật khiến 2 người chết, 1 người bị thương.  

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khiến 2 người chết, 1 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn lật xe khiến 2 người chết, 1 người bị thương

Sáng 20.10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lật xe thi công công trình thủy điện xảy ra ở địa bàn xã Đăk Pxi khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 19.10 anh Lê Văn Nhân (sn 1982, trú xã Đoàn Kết, Tp Kon Tum) tài xế xe chở đá công trình thủy điện Đăk Trưa điều khiển xe tải mang BKS 82C – 02431, trên xe chở theo Nguyễn Minh Cường (sn 1992) và Đào Minh Triết (sn 1975) lưu thông trên tỉnh lộ 677 theo hướng từ xã Đăk Côi – Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, Kon Tum) khi đến địa phận thôn 10, xã Đăk Pxi thì bị lật. Hậu quả vụ lật xe khiến tài xế Nhân và Cường tử vong tại chỗ, anh Triết bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Được biết, thuỷ điện Đắk Trưa 1 và 2 do Công ty cổ phần thuỷ điện Đức Bảo làm chủ đầu tư với tổng công suất thiết kế là 8,8MW, tổng mức đầu tư 319 tỷ đồng. Dự án có diện tích đất sử dụng là 30,8 ha, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Vừa qua, khi thi công thủy điện này đơn vị thi công đã nổ mìn phá làm hỏng nhà dân và đang bị tạm dừng thi công những hạng mục liên quan đến việc nổ mìn phá đá.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang đang được cơ quan chức năng điều tra lam rõ./.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.