Nam sinh lớp 7 tử vong bất thường tại bể bơi phường

Thời điểm nam sinh lớp 7 bị đuối nước tại bể bơi ở phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) có khoảng 10 khách đang tắm…

Bể bơi Thủy Dương, nơi nam sinh lớp 7 bị đuối nước thời điểm mới đầu tư xây dựng. Ảnh: N.V
Bể bơi Thủy Dương, nơi nam sinh lớp 7 bị đuối nước thời điểm mới đầu tư xây dựng. Ảnh: N.V

Ngày 19/10, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang làm rõ nguyên nhân một nam sinh lớp 7 tử vong bất thường tại bể bơi trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 18/10, em Lê Viết T. (SN 2007, trú tại phường Thủy Dương) cùng một nhóm bạn mua vé vào bơi tại bể bơi Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), sau đó nam sinh lớp 7 này tử vong tại bể bơi. Bể bơi này vừa được đưa vào hoạt động vài tháng, do UBND phường Thủy Dương đầu tư, sau đó cho một hộ dân tại địa phương thuê lại.

Theo ông Ngô Hữu Thuận, Chủ tịch phường Thủy Dương, nguyên nhân nam sinh đuối nước có thể do chuột rút. Thời điểm xảy ra sự việc, bể bơi có bố trí nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ, nhưng không hiểu vì sao không phát hiện được nam sinh lớp 7 bị đuối nước để kịp thời xử lý.

Em T. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả bố và mẹ nam sinh này đều làm phụ hồ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ bước đầu chi phí lo hậu sự.

Cũng theo lãnh đạo phường, trích xuất camera tại bể bơi thời điểm xảy ra vụ đuối nước, có khoảng 10 khách đang tắm. Những người bạn của T. cũng bơi cạnh đó chừng vài mét.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên học sinh bị đuối nước xảy ra trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Trước đó, vào ngày 6/8, em Huỳnh H. (SN 2004, trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy) khi vào bơi tại bể bơi Trung tâm Thể thao thị xã Hương Thủy (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) bị đuối nước tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, em H. đã tốt nghiệp THCS và chuẩn bị vào học lớp 10.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ