Kon Tum: Hỗ trợ cơm, áo ấm, xăng cho người dân từ miền Nam về quê

GD&TĐ - Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân về quê an toàn, TP Kon Tum đã huy động nhân lực nấu cơm, mua xăng, áo ấm, sữa… phát miễn phí cho những trường hợp này.

Những suất cơm được chuẩn bị để hỗ trợ cho người dân từ miền Nam về quê.
Những suất cơm được chuẩn bị để hỗ trợ cho người dân từ miền Nam về quê.

Ngày 7/10, UBND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, trong những ngày qua số lượng người dân ở các tỉnh miền Nam đi ngang địa bàn khá đông. Do đó, địa phương đã huy động nhân lực phát cơm, xăng, áo ấm… miễn phí hỗ trợ cho những trường hợp này.

Cụ thể, từ ngày 3-7/10 đã có hơn 15.000 công dân từ các tỉnh miền Nam trở về quê đi ngang qua địa bàn Kon Tum. Trong số đó có khoảng 750 người trở về tỉnh Kon Tum, 800 người đi qua địa bàn.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân về quê an toàn, TP Kon Tum đã huy động nhân lực nấu cơm, mua xăng, áo ấm, sữa… để phát miễn phí cho người dân khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Sao Mai.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức dẫn đường, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn ra ngoài địa bàn tỉnh.

Số lượng người dân từ các tỉnh miền Nam về quê trong những ngày qua khá đông.
Số lượng người dân từ các tỉnh miền Nam về quê trong những ngày qua khá đông.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân - Chủ tịch UBND TP Kon Tum, trước nhu cầu cấp thiết của người dân từ vùng dịch di chuyển về quê nhà qua địa bàn bằng xe máy, thành phố đã trích kinh phí mua nhu yếu phẩm hỗ trợ những trường hợp này.

Chủ tịch UBND thành phố cho hay, với những hỗ trợ, sẻ chia này địa phương hy vọng người dân trở về quê an toàn, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Riêng những công dân từ vùng dịch trở về tỉnh Kon Tum, lực lượng chức năng đã lấy thông tin dịch tễ, phân luồng đưa đến các khu cách ly tập trung. Đồng thời hỗ trợ các suất ăn, nước uống cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ