Kon Tum: Giáo viên, sinh viên phấn khởi đi bỏ phiếu

GD&TĐ - Từ sáng sớm, các điểm bầu cử ở Kon Tum đã sẵn sàng đón cử tri, trong đó có rất nhiều cán bộ, giáo viên, sinh viên đến bỏ phiếu.

Cử tri thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử trường Mầm non Thuỷ Tiên.
Cử tri thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử trường Mầm non Thuỷ Tiên.

Ngày 23/5, hòa chung không khí với cả nước, hàng trăm nghìn cử tri tại Kon Tum phấn khởi đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ, khu vực bỏ phiếu số 1 (tổ dân phố 1 và 4, phường Quang Trung, TP Kon Tum) đặt tại trường TH Lê Hồng Phong được trang trí cờ hoa rực rỡ. Tại đây có hơn 2.000 cử tri đến bỏ phiếu.

Mặc dù số lượng cử tri nhiều, nhưng mọi người đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Lực lượng chức năng có mặt tại điểm bầu cử tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn và đề nghị cử tri giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19 khi vào bỏ phiếu.

Các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu.
Các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu.

Cô Phan Thị Đông, Hiệu trưởng trường TH Lê Hồng Phong (TP Kon Tum) cho biết, chuẩn bị cho ngày hội lớn của cả nước nhà trường đã cử 2 cán bộ, giáo viên phối hợp với tổ bầu cử để đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn các cử tri bỏ phiếu.

Theo cô Đông, sau khi hỗ trợ cho tổ bầu cử tại trường cô sẽ về điểm bầu cử tại phường Thắng Lợi để bỏ phiếu cho những ứng viên đã lựa chọn.

“Mặc dù đã đi bầu cử nhiều, tuy nhiên lần này tôi rất háo hức, phấn khởi và trân trọng. Trước đó, tôi đã tìm hiểu về bầu cử và đọc tiểu sử các ứng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Tôi cũng hy vọng qua đợt bầu cử lần này ngành giáo dục, giáo viên sẽ được quan tâm hơn nữa”, cô Đông nói.

Em Nguyễn Quỳnh Uyên Thư (sinh viên) cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên được nghỉ học để về địa phương. Đây là lần thứ 2 em đi bỏ phiếu nên không còn bỡ ngỡ.

“Hôm nay em cùng cả gia đình đến đây để bỏ phiếu cho những ứng viên có đức, có tài. Trước khi bỏ phiếu em đã tìm hiểu về bầu cử và đọc tiểu sử của các ứng viên. Em hy vọng những Đại biểu được cử tri tin tưởng, lựa chọn sẽ giúp quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, em Thư tâm sự.

Cử tri thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Cử tri thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tương tự, tại điểm bầu cử số 7, đặt tại trường Mầm non Thuỷ Tiên (phường Thống Nhất) có hơn 700 cử tri đến bỏ phiếu.

Tại điểm bầu cử này, đa số là cử tri người Banah. Do đó, tổ trưởng tổ bầu cử phải sử dụng tiếng địa phương để hướng dẫn người dân bầu cử và đảm bảo nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh.

Anh A Nham (thôn Kon Tum Kơ Nâm) cho biết, đây là lần thứ 2 anh cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử.

“Bản thân tôi rất tự hào và phấn khởi khi được hoà chung không khí rộn ràng trong ngày hội lớn. Tôi hy vọng các đại biểu sẽ giúp đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt có nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số”, anh A Nham nói.

Toàn tỉnh Kon Tum có gần 357.000 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 2 Ban bầu cử tại 2 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội của tỉnh và 13 Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh. Ngoài ra, có 83 Ban bầu cử Đại biểu HĐND cấp huyện, 625 Ban bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã và 696 Tổ bầu cử (khu vực bỏ phiếu).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ