Vụ tro cốt "thất lạc": Phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu (giữa) được phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu (giữa) được phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2

Ngày 31/10, trong khuôn khổ đại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu cho các hương linh tro cốt gửi tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã phục hồi chức vụ trụ trì chùa này đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Trước đó, do liên quan đến việc “thất lạc” tro cốt thân nhân của nhiều gia đình gửi tại chùa Kỳ Quang 2, khiến cho tình hình mất ổn định, nhiều người dân bức xúc nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa này đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Thay vào đó, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) đệ tử hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2 kể từ 5/9.

Sau gần 2 tháng giải quyết, đến nay sự việc chùa Kỳ Quang 2 đã ổn định. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu.

Theo vov

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ