Ngành du lịch TP.HCM đưa ra 3 kịch bản phát triển du lịch trong năm 2021

GD&TĐ - Ngày 27/1, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP.HCM năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với 3 kịch bản để chủ động thực hiện trong năm 2021

Khách du lịch lựa chọn xe buýt 2 tầng khi tham quan trung tâm TP.HCM đầu năm 2020. Ảnh minh hoạ
Khách du lịch lựa chọn xe buýt 2 tầng khi tham quan trung tâm TP.HCM đầu năm 2020. Ảnh minh hoạ

Theo đó, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM ước đạt khoảng 1,3 triệu lượt, giảm gần 85% so cùng kỳ năm 2019. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt khoảng 15 triệu lượt, giảm 54,2 % so cùng kỳ năm 2019. 

Về tổng thu du lịch ước đạt 84.000 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 57.1 % so với kế hoạch năm 2020.

TP.HCM là trung tâm du lịch và là đầu tàu với lượng khách quốc tế và nội địa luôn dẫn đầu cả nước, ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch TP cũng thiệt hại nặng nhất, cao hơn mức trung bình cả nước. 

Ghi nhận những nỗ lực của ngành du lịch TP.HCM trong năm vừa qua, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch chia sẻ thêm, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp khó khăn, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ đón khách quốc tế trước đây chưa thể đảm bảo được công suất, tỷ lệ phòng trống còn cao, nhưng tin rằng sẽ phát triển ở chu kỳ mới, khi đã cùng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. 

Khách du lịch tham quan Bưu điện TP trong năm 2019. Ảnh minh hoạ
Khách du lịch tham quan Bưu điện TP trong năm 2019. Ảnh minh hoạ 

Để thực hiện thành công những mục tiêu đề ra, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 dần được cải thiện là cơ hội để tái lập cấu trúc mới cho sự phục hồi và tăng trường du lịch TP.HCM, ông Hà Văn Siêu lưu ý, ngành du lịch cần:

Tiếp tục đề xuất cho TP và toàn ngành những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng dịch an toàn. Phát huy liên kết vùng để kích cầu phát triển mạnh du lịch nội địa vươn ra các vùng miền cả nước. Chuẩn bị tốt chương trình hành động sớm phục hồi trở lại du lịch quốc tế khi có điều kiện cho phép...

Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch TP.HCM đã đưa ra 3 kịch bản cho năm 2021.

Kịch bản thứ nhất, nếu tình hình dịch Covid-19 trên thế giới được kiểm soát hoàn toàn, Việt Nam mở lại tất cả đường bay quốc tế ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến TP ước đạt 8,6 triệu lượt, phấn đấu đạt 9 triệu lượt. Khi đó, lượng khách nội địa đến TP ước đạt 32,7 triệu lượt, phấn đấu đạt 33,5 triệu lượt.

Trên cơ sở đó, tổng thu ngành du lịch TP trong năm 2021 ước đạt 140.000 tỷ đồng và mục tiêu phấn đấu đạt 144.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu này tương đương mức tăng gần 3% so với năm 2019.

Kịch bản thứ 2, nếu Việt Nam chỉ có thể mở lại một số đường bay quốc tế đến một số quốc gia an toàn, ngành du lịch TP phấn đấu đón 7 triệu lượt khách quốc tế và 26 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu với kịch bản này ước đạt 97.700 tỷ đồng, phấn đấu đạt 111.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở kịch bản thứ 3, trong trường hợp dịch Covid-19 trên thế giới chưa được kiểm soát, tình hình dịch tại Việt Nam diễn biến phức tạp và cần tạm ngưng các đường bay quốc tế, ngành du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ở mức thấp nhất.

Lượng khách nội địa ước đạt 10 triệu lượt, phấn đấu đạt 10,5 triệu lượt, mang về tổng thu khoảng 35.600 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.