Miền Bắc sắp rét đậm, có thể đón mưa tuyết: Thiết bị sưởi ấm lên cơn "sốt"

Thời tiết miền Bắc dự báo có nhiều đợt rét đậm, rét hại, thậm chí lần đầu có thể đón mưa tuyết, điều này khiến thị trường thiết bị sưởi ấm ở Hà Nội ngày càng "nóng".

Nghe tin miền Bắc sắp có đợt rét mạnh tăng cường kéo dài, chị Thanh Mai (Ba Đình, Hà Nội) vội đi mua đèn sưởi nhà tắm và máy sưởi để chống rét. Lập tức, chị Mai rơi vào "ma trận" với đủ loại, đủ giá cả. 

Không chỉ riêng chị Mai, thời gian gần đây nhiều người cũng đổ xô đến các cửa hàng, siêu thị điện máy, thiết bị điện gia dụng để tìm mua đồ sưởi ấm. 

"Cứ ngỡ COVID-19 khiến khách hàng thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua những đồ không thiết yếu. Nhưng hơn một tháng nay các mặt hàng sưởi ấm như quạt sưởi, máy sưởi, chăn điện… bán rất chạy. Thậm chí nhiều lúc không có hàng để bán", nhân viên kinh doanh một siêu thị điện máy trên đường Hai Bà Trưng cho biết.

"Vào đầu vụ rét người tiêu dùng có vẻ chưa mặn mà với thiết bị sưởi nhưng thời gian gần đây lượng người mua tăng đột biến. Hiện tại, sức mua các thiết bị sưởi đã tăng lên khoảng 20% so với đầu mùa và giá cũng đang tăng nhẹ. Nếu xu hướng này kéo dài thì có thể xảy ra khan hàng với các loại thiết bị giá rẻ vì năm nay thời tiết miền Bắc được dự đoán có nhiều đợt rét sâu", người này nói thêm.

"Ma trận" hàng, "ma trận" giá

Khảo sát dọc các tuyến đường bán đồ điện máy tại Hà Nội như Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy, Tây Sơn, Phố Huế… đâu đâu cũng thấy la liệt mặt hàng sưởi ấm gồm đèn sưởi ấm, quạt sưởi hay máy sưởi dầu…với đầy đủ mẫu mã, chủng loại, tính năng, có xuất xứ phổ biến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…

Ngoài đa dạng về kiểu loại, các sản phẩm này còn có giá vô cùng phong phú, dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Ví dụ túi sưởi có giá 120.000-180.000 đồng/chiếc; đèn sưởi, quạt sưởi các loại dao động 300.000 - 2,5 triệu đồng, những máy sưởi cao cấp hơn thì có giá lên tới vài triệu đồng. 

Không chỉ trên thị trường mà thiết bị sưởi ấm còn được bán rất nhiều trên "chợ mạng" như trang Facebook cá nhân hay các trang thương mại điện tử.

Tuy vậy, nhiều khách hàng chia sẻ, khi mua đồ sưởi ấm, họ dễ dàng bị "loạn" vì chủng loại quá phong phú và giá cả quá khác nhau, mỗi nơi một giá nên rất khó để lựa chọn.

Ví dụ như đèn sưởi nhà tắm Kottmann của Đức loại hai bóng, cùng các thông số kỹ thuật nhưng giá bán tại các siêu thị điện máy chênh nhau cả trăm nghìn đồng, dao động từ 700.000 đồng đến hơn 800.000 đồng. Trong khi đó trên mạng, sản phẩm này lại được rao bán rẻ hơn rất nhiều, có nơi chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

Miền Bắc sắp rét đậm, có thể đón mưa tuyết: Thiết bị sưởi ấm lên cơn

Các thiết bị sưởi được bán với giá quá khác nhau khiến người mua khó khăn khi lựa chọn. (Ảnh chụp màn hình)

Anh Hoàng, một khách hàng, cho biết, sau khi đi một vòng qua vài cửa hàng và được nhân viên bán hàng tư vấn, anh vẫn chưa quyết định được nên mua loại nào cho phù hợp nhất.

"Ban đầu tôi nghĩ đơn giản, nhưng khi đi mua thực tế mới biết có rất nhiều loại khác nhau nào là sưởi điện, sưởi dầu, quạt sưởi...có xuất xứ từ khắp nơi và giá cả tại các cửa hàng cũng rất khác nhau, thành ra tôi lại chẳng biết chọn mua loại nào, dù nhân viên thì lúc nào cũng quảng cáo hàng tốt và bền", anh Hoàng nói.

Miền Bắc sắp rét đậm, có thể đón mưa tuyết: Thiết bị sưởi ấm lên cơn

Các thiết bị sưởi có giá rẻ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Ngoài các thiết bị sưởi thông thường, năm nay mặt hàng thảm điện ngải cứu cũng bán nhiều trên mạng với công dụng được quảng cáo là vừa có khả năng giữ ấm cơ thể, vừa tăng cường trao đổi chất, kích thích sinh trưởng tế bào, kích thích tuần hoàn máu, giúp cơ thể thư thái và xả stress. 

Miền Bắc sắp rét đậm, có thể đón mưa tuyết: Thiết bị sưởi ấm lên cơn

Thảm điện ngải cứu là một trong những thiết bị sưởi ấm ""hot" nhất năm nay được bán chủ yếu trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

"Từ đầu vụ đến giờ, tôi đã bán được cả trăm chiếc vì ngoài việc sưởi ấm thảm điện ngải cứu còn có tác dụng giảm đau nhức người nên những gia đình có người lớn tuổi rất ưa chuộng", chị Thu Hương, chuyên bán hàng trên mạng chia sẻ.

Cũng theo chị Hương, thảm điện này có xuất xứ từ Trung Quốc và chị cũng chỉ biết công năng của nó qua việc quảng cáo từ đầu mối bên bán. 

Những ngày này, thị trường điều hòa hai chiều cũng khá sôi động. Tuy giá đắt gấp nhiều lần so với những sản phẩm chỉ có chức năng làm mát thông thường, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để mua mặt hàng hạng sang này, với tâm lý mua một lần, sử dụng được lâu dài.

Cẩn trọng khi sử dụng thiết bị sưởi

Chị Bùi Thanh Nhàn (Cầu Giấy - Hà Nội) có con nhỏ 5 tuổi cho biết, thay vì mua đồ giá rẻ hay mua qua mạng, gia đình chị lựa chọn siêu thị lớn để mua quạt sưởi. Vì chị e ngại nguy cơ cháy nổ do mua lò sưởi, bếp sưởi không rõ nguồn gốc. 

Còn theo anh Hoàng Nam, chủ cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng trên phố Nguyễn Lương Bằng, mỗi loại máy sưởi đều có ưu nhược điểm riêng, người tiêu dùng nên cân nhắc để mua loại phù hợp với nhu cầu của gia đình. Trong đó, quạt sưởi có cơ chế làm nóng nhanh, giá thành rẻ, nhỏ gọn và có thể cơ động mang đi nhiều vị trí. Tuy nhiên, nhược điểm là do sử dụng chế độ làm nóng từ đốt bóng đèn halogen hay đốt trực tiếp, nên trong một số trường hợp không an toàn, nhất là đối với trẻ em. 

Miền Bắc sắp rét đậm, có thể đón mưa tuyết: Thiết bị sưởi ấm lên cơn

Điều hòa hai chiều cũng hút khách.

Theo TS. Bùi Tuấn Anh, Trường đại học Bách khoa Hà Nội: "Người tiêu dùng nên lựa chọn các thiết bị sưởi bằng dầu và hơi nước bởi tính an toàn cao hơn, luân chuyển và đối lưu không khí với nguồn nhiệt thấp, rất tốt trong việc sưởi ấm trong những ngày giá rét. Đối với các thiết bị sưởi bằng điện dù giá thành rẻ hơn nhưng lại tạo nguồn nhiệt cao và dễ gây hỏa hoạn".

Mặt khác, người tiêu dùng nên lưu ý, mặc dù hầu hết các thiết bị sưởi hiện nay đều có thanh chắn bảo vệ cũng như cơ chế tự ngắt khi bị đổ nhưng khi sử dụng nên đặt trên bề mặt phẳng và chắc chắn, tránh đặt ở những khu vực chênh vênh dễ đổ, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc những nguy hiểm khác. Tránh để máy ở khu vực quá gần trẻ em, người già vì có thể bị kẹt vào giữa khe của máy cũng như gây bỏng.

Ngoài ra, do sức nóng từ máy sưởi có thể làm cạn kiệt nguồn oxy, giảm độ ẩm trong phòng, gây nguy hại sức khỏe và tính mạng, do đó, khi sử dụng nên đặt một chậu nước ở trong phòng hoặc máy phun sương tạo ẩm, bảo đảm hàm lượng oxy cũng như hơi ẩm trong phòng không giảm quá thấp.

Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo, để an toàn, người sử dụng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất trong việc sạc điện và sử dụng thiết bị sưởi ấm bằng điện. Tuyệt đối không sử dụng trực tiếp đối với túi sưởi khi đang cắm điện. Không nên để trẻ nhỏ ngủ trên đệm điện và không dùng vật sắc nhọn vạch lên túi. Không để vật nặng đè lên, tránh gây bục túi dẫn đến rò rỉ dung dịch dẫn đến chập điện. Nếu túi đã bị rách, tuyệt đối không được sử dụng.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ