Điện Biên: Ngăn chặn, tạm giữ 8 người Lào tìm cách vượt biên trái phép

GD&TĐ - Tháng 2/2020, 8 người quốc tịch Lào đã vượt biên sang Việt Nam, làm thuê tại Thái Nguyên. Ngày 31/1/2021, 8 đối tượng trên đang tìm cách vượt biên để về Lào thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên trái phép
Các đối tượng bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên trái phép

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Điện Biên, xác nhận: Đồn Biên phòng Mường Pồn vừa phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng là công dân nước CHDCND Lào về hành vi xuất cảnh trái phép.

Theo đó, khi làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid -19 thuộc khu vực mốc 89 (tuyến biên giới Việt Nam - Lào), 14 giờ 15 phút ngày 1/2, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Mường Pồn đã phát hiện 8 người di chuyển trên hai xe ta-xi hướng từ trung tâm xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) lên khu vực bản Pá Chả (gần đường mòn ra biên giới). Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính và tiến hành các biện pháp y tế theo quy định phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra, xác minh, Đồn biên phòng Mường Pồn làm rõ, trong 8 người có 6 nam, 2 nữ. Tất cả đều trú tại bản Huổi Lái, cụm bản Nậm Là, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào). Danh tính 8 người được xác định gồm: Lò Văn Tuyên (SN 1988); Lò Văn Kho (SN 2001); Quàng Thị Khò (SN 1995); Quàng Văn Hải (SN 1998); Quàng Văn Soi (SN 1989); Lò Văn Thức (SN  1985); Lò Thị My Na (SN 1998); Quàng Văn Vi (SN 2002).

Các đối tượng thừa nhận, đầu tháng 2/2020 đã vượt biên từ Lào vào Việt Nam đi làm thuê cho doanh nghiệp xây dựng tại thành phố Thái Nguyên. Đến ngày 31/1 các đối tượng bắt xe từ Thái Nguyên về Điện Biên để vượt biên về Lào. Khi di chuyển đến địa điểm trên thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục hành chính, Đồn Biên phòng Mường Pồn, đã bàn giao 8 đối tượng cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly y tế phòng dịch theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ