Bạc Liêu tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa trên truyền hình

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Tân Sửu 2021 trực tiếp trên Đài Phát thanh –Truyền hình Bạc Liêu

Liên khúc Ngày xuân long phụng sum vầy (Ảnh CTTĐT Bạc Liêu).
Liên khúc Ngày xuân long phụng sum vầy (Ảnh CTTĐT Bạc Liêu).

Chương trình có thời lượng hơn 120 phút, gồm 23 tiết mục do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, Nhà hát Cao Văn Lầu và đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu phối hợp biểu diễn.

Chương trình mang đến cho  người xem những tiết mục ca, múa, nhảy hiện đại hấp dẫn, đặc sắc ngợi ca Đảng, mùa xuân, tình yêu quê hương, biển đảo, vẻ đẹp của vùng đất và con người Bạc Liêu.

Tại buổi phúc khảo chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Nhà hát Cao Văn Lầu, ông Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng nghệ thuật và nội dung của chương trình. Đồng thời nhấn mạnh đây là chương trình đặc biệt và được truyền hình trực tiếp, phục vụ chủ yếu cho người xem truyền hình, từ đó đề nghị đạo diễn sân khấu phối hợp chặt chẽ với đạo diễn truyền hình để chương trình đảm bảo thời gian và chất lượng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ông Cao Xuân Thu Vân đề nghị các nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình, đặc biệt là các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong quá trình tập luyện tại địa phương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ