Bạc Liêu: Tổ chức Chợ quê ngày tết và Trưng bày, Triển lãm sách

GD&TĐ - Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo về việc tiếp tục tổ chức 2 hoạt động: Chợ quê ngày tết Tân Sửu 2021 và Trưng bày, Triển lãm sách, báo, tạp chí Xuân Tân Sửu 2021.

ảnh minh hoạ (Cổng TTĐT Bạc Liêu)
ảnh minh hoạ (Cổng TTĐT Bạc Liêu)

Theo đó, Chợ quê ngày tết Tân Sửu 2021 được tổ chức tại tuyến đường 30/4 thành phố Bạc Liêu, từ ngày 6/2 đến ngày 9/2. Trưng bày, Triển lãm sách, báo, tạp chí Xuân Tân Sửu 2021 được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh, từ ngày 6/2 đến ngày 23/2/2021.

Để đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức 2 hoạt động nêu trên phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, thông điệp 5K: “ Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” của Bộ Y tế

Trước đó, do tình hìnhh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Chủ tịch UBND tỉnh đã có thông báo dừng các buổi họp mặt, dừng tổ chức Chợ quê ngày tết Tân Sửu 2021 và Trưng bày, Triển lãm sách, báo, tạp chí xuân Tân Sửu 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ