Sáng 28/2, TPHCM đã tổ chức Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3/2025. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp.
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 2, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, kinh tế thành phố đạt nhiều kết quả khởi sắc.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 19,17%; doanh thu du lịch tăng 30,2%; khách quốc tế tăng 15,7%; khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 18,9%.
Tổng dư nợ tín dụng tăng 13,16% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,09%; thu hút FDI thu hút tăng 87,1%; thu ngân sách tăng 7,1%...
Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 21/2, thành phố đã giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng (đạt 2,1% kế hoạch vốn).
Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, mặc dù tổng vốn đăng ký mới và bổ sung trong 2 tháng đầu năm tăng 22,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên số doanh nghiệp thành lập mới giảm 37,6% về số lượng, giảm 47,9% về vốn đăng ký. Đặc biệt, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 12,3% so với cùng kỳ.
Về tình hình xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,9 tỷ USD (tăng 19,2%), giá trị nhập khẩu đạt 9,6 tỷ USD (tăng 11,3%).
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận thời gian qua, TPHCM tiếp tục phát triển khá toàn diện, giữ cực tăng trưởng của cả nước. Dù vậy, TPHCM vẫn còn một số tồn tại, khó khăn cần phải giải quyết trong thời gian tới.
"Nhiệm vụ năm 2025 rất nặng nề khi TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và hứa với Chính phủ phải đạt 10% trở lên", ông Được nói.
Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thời gian qua, thành phố đã thực hiện rất tốt việc đầu tư hạ tầng giao thông.
Tuy nhiên, thành phố phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như "cục máu đông" của nền kinh tế bằng việc tháo gỡ các dự án gặp vướng mắc hiện nay, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đưa dự án đi vào vận hành, đem lại nguồn thu cho TPHCM và quốc gia.
Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận tỷ lệ phá sản, rút đi của doanh nghiệp đang tăng trong 2 tháng đầu năm là dấu hiệu đáng lo.
“Tại sao mới đầu năm mà con số này lại tăng? Tỷ lệ phá sản tăng khoảng 20% là dấu hiệu phải suy nghĩ, đáng lo”, ông Được nói và nhấn mạnh phải phân tích nguyên nhân, xem lại thái độ phục vụ, tháo gỡ khó khăn… để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
"Nhiệm vụ trên vai rất nặng nề, thời gian còn rất ít, con người cũng bấy nhiêu đây và sắp tới còn giảm 10-20% theo đề án tinh gọn bộ máy. Trong khi TPHCM vẫn là đầu tàu kinh tế, đóng góp lớn cho cả nước, nên cần tìm hướng đi đột phá để khắc phục những điểm nghẽn này", ông Được nêu rõ.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do TPHCM quản lý ước thực hiện đạt 4.032 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.
Trong đó, vốn ngân sách cấp TPHCM quản lý ước thực hiện 3.682 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Vốn ngân sách cấp huyện quản lý ước thực hiện 350 tỷ đồng, tăng 260,9% so với cùng kỳ.