Kình ngư Pháp phá kỷ lục Olympic tồn tại 16 năm

GD&TĐ - Kình ngư Leon Marchand phá kỷ lục tồn tại 16 năm của huyền thoại Michael Phelps để giành Huy chương Vàng 400m hỗn hợp tại Olympic Paris 2024

Kình ngư Michael Phelps từng về nhất 400m cá nhân hỗn hợp nam với kỷ lục Olympic là 4 phút 3 giây 84. Đây là một trong tám Huy chương Vàng của huyền thoại Mỹ tại Olympic Bắc Kinh 2008 và 23 Huy chương Vàng qua các lần dự Thế vận hội.

Sau 16 năm và dưới sự chứng kiến của chính Michael Phelps, kình ngư nước chủ nhà Pháp đã xô đổ kỷ lục của huyền thoại người Mỹ với với thành tích 4 phút 2 giây 95, thiết lập kỷ lục mới Olympic.

Kình ngư Leon Marchand, 22 tuổi, có cả bố lẫn mẹ đều là thành viên tuyển Pháp từng tham dự Olympic. Anh cũng được hướng dẫn bởi HLV Mỹ Bob Bowman – thầy của huyền thoại Michael Phelps.

Leon-Marchand-By-Jack-Spitser-DS.jpeg
Thi đấu thăng hoa kình ngư Leon Marchand phá kỷ lục tồn tại 16 năm của huyền thoại Michael Phelps để giành Huy chương Vàng nội dung 400m hỗn hợp tại Olympic Paris 2024.

Xếp sau là Tomoyuki Matsushita của Nhật Bản với 4 phút 8 giây 62, còn Carson Foster của Mỹ giành Huy chương Đồng với 4 phút 8 giây 66.

Huy chương Vàng 400m cá nhân hỗn hợp nam tại Olympic Paris 2024 cũng đánh dấu huy chương Thế vận hội đầu tiên của Marchand.

Tại Toyko 2020, kình ngư Pháp cũng vào chung kết nội dung này, nhưng chỉ đứng thứ sáu với 4 phút 11 giây 16.

Kình ngư 22 tuổi còn thi đấu ba nội dung tại kỳ Thế vận hội trên quê nhà là 200m bướm, 200m ếch và 200m hỗn hợp cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.