Kinh ngạc màn biểu diễn của người dẻo nhất thế giới

Jaspreet Singh Kalra, một học sinh Ấn Độ, được mệnh danh là “người cao su” bởi sự dẻo dai của các bộ phận trên cơ thể.

Kinh ngạc màn biểu diễn của người dẻo nhất thế giới

Đến từ Punjab ở miền bắc Ấn Độ, Jaspreet Singh Kalra có một cơ thể dẻo dai và linh hoạt khiến nhiều người ngạc nhiên. Kalra có thể uốn dẻo tới mức đặt được bàn chân của mình lên vai.

Mọi người xung quanh phát “sốc” khi nhìn thấy Kalza uốn gập người hoàn toàn ra phía sau, xoay đầu 180 độ sang hai phía một cách nhẹ nhàng và thoải mái.

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 1
Cơ thể dẻo dai của Jaspreet Singh Kalra

Jaspreet Singh Kalra không hề cảm thấy đau đớn khi giữ mình ở những tư thế như vậy. Độ linh hoạt và đẹp mắt trong những tư thế biểu diễn này của Kalra còn được đánh giá cao hơn hẳn Daniel Browning Smith - người hiện đang giữ danh hiệu “Người dẻo nhất thế giới”.

Một số hình ảnh ấn tượng của Jaspreet Singh Kalra:

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 2
Jaspreet Singh Kalra, một cậu học sinh Ấn Độ, được mệnh danh là “người cao su” bởi sự dẻo dai của các bộ phận trên cơ thể.

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 3
Đến từ Punjab ở miền bắc Ấn Độ, Jaspreet Singh Kalra có một cơ thể dẻo dai và linh hoạt khiến nhiều người ngạc nhiên

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 4
Jaspreet Singh Kalra không hề cảm thấy đau đớn khi giữ mình ở những tư thế như vậy.

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 5
Độ linh hoạt và đẹp mắt trong những tư thế biểu diễn này của Kalra còn được đánh giá cao hơn hẳn Daniel Browning Smith - người hiện đang giữ danh hiệu “Người dẻo nhất thế giới”.

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 6
Mọi người xung quanh phát “sốc” khi nhìn thấy Kalza thực hiện các động tác này

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 7
Kalra có thể xoay cổ 180 độ mà vẫn giữ nguyên được tư thế

Kinh ngạc với cậu bé có thể vắt chân lên vai - 8
Cơ thể dẻo dai, linh hoạt của Kalra

Theo eva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.