Kinh ngạc: HLV Solskjaer đổ lỗi Man United thua trận vì…màu đỏ

GD&TĐ -HLV Ole Gunnars Solskjaer đổ lỗi cho các hàng ghế được bọc đỏ trên sân Old Trafford là nguyên nhân khiến Man United không có được phong độ tốt trên sân nhà.

HLV Solskjaer cho rằng màu đỏ rực trên khán đài khiến Man Utd thi đấu không tốt trên sân nhà.
HLV Solskjaer cho rằng màu đỏ rực trên khán đài khiến Man Utd thi đấu không tốt trên sân nhà.

Thống kê cho thấy đội đang xếp thứ 2 Ngoại hạng Anh chỉ giành được 27 điểm sau 15 trận trên sân nhà, họ để thua 4 trận và để lọt lưới 20 bàn.

Ngược lại, đoàn quân của chiến lược gia người Na Uy kiếm được 36 điểm sau 16 trận bất bại trên sân khách.

Nguyên nhân khiến nửa đỏ thành Manchester “khôn sân khách dại sân nhà” được HLV Solskjaer lý giải: “Vì các hàng ghế được bọc màu đỏ khiến cầu thủ mất tập trung và trong tích tắc, cầu thủ khó khăn nhận diện đồng đội để chuyền bóng, do đội nhà cũng mặc áo màu đỏ”.

Thuyền trưởng "Quỷ đỏ" đã có lời giải thích kinh ngạc!
Thuyền trưởng "Quỷ đỏ" đã có lời giải thích kinh ngạc!

Để chiều lòng nhà cầm quân 47 tuổi, lập tức lãnh đạo đội bóng đã cho thay thế toàn bộ những hàng ghế bọc đỏ, biểu ngữ màu đỏ bằng màu đối lập - màu đen.

Chẳng biết có phải do ngẫu nhiên hay đúng như những gì HLV Solskjaer nhận định, vừa thay bằng màu đen Man United lập tức…chiến thắng sân nhà.

Cụ thể, trên sân nhà Old Trafford hôm thứ Năm tuần trước, “Quỷ đỏ” đã đánh bại Granada với tỷ số 2-0 ở lượt đi tứ kết Europa League.

Lời giải thích đáng kinh ngạc của Solskjaer khiến người ta gợi lại ký ức về huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson khoảng 25 năm trước.

Khi đó, nhà cầm quân có biệt danh “máy sấy tóc” nằng nặc đòi đổi bộ áo đấu màu xám để lấy màu sọc xanh trắng trong hiệp 2 trận gặp Southampton năm 1996.

Ngài Sir Alex cho rằng vì màu sắc áo đấu đang mặc mà cầu thủ của ông rất khó nhận diện và liên lạc với nhau, nhất là ở khoảng cách xa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ