Kinh hoàng 14 trẻ mẫu giáo bị tấn công bằng dao

GD&TĐ - Sáng nay (26/1), một phụ nữ 39 tuổi đã bị bắt sau khi tấn công nhà trẻ Xinshiji ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc và dùng dao bếp tấn công khiến 14 em bị thương.

Xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường
Xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường

Những đoạn video gây phẫn nộ đã được đưa lên mạng truyền thông cho thấy những em nhỏ người dính máu đang được đưa ra khỏi trường mẫu giáo.

Trong một đoạn video, nghi phạm được xác định mang họ Liu đã bị các phụ huynh đấm đá khi bị cảnh sát lôi đi.

Động cơ của vụ tấn công này hiện chưa được làm rõ.

Một bác sĩ trả lời điện thoại tại bệnh viện Banan khẳng định các em đã được điều trị ở đây nhưng từ chối đưa thêm thông tin chi tiết.

Trung Quốc đã chứng kiến một số vụ việc tương tự trong những năm gần đây, những kẻ thực hiện hành vi bạo lực được cho là có bệnh thâm thần hoặc mang những mối hận thù.

Hồi tháng 6, một người đàn ông đã dùng dao bếp tấn công 3 cậu bé và một bà mẹ gần trường học ở Thượng Hải làm 2 em thiệt mạng. Cảnh sát cho biết người này thất nghiệp và muốn “trả thù xã hội”.

Luật pháp Trung Quốc cấm bán và sở hữu vũ khí, tuy nhiên các cuộc tấn công hàng loạt thường được tiến hành bằng dao và chất nổ tự chế.

Gần 20 em nhỏ đã bị chết trong các cuộc tấn công tại trường học trong năm 2010, con số này khiến các nhà chức trách phải tìm cách đối phó và nhiều trường học đã phải thêm cổng, thêm nhân viên bảo vệ.

Video cho thấy nghi phạm bị cảnh sát dẫn đi:

Theo Dail Star/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ