Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

Khóc ra máu, đầu mọc sừng, chân nhả thủy tinh... đều là những căn bệnh kỳ lạ hiếm gặp trên thế giới.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

1. Khóc ra băng

Laura Ponce (35 tuổi), sống tại Ba Tư mắc căn bệnh khóc ra băng từ khi 15 tuổi. Cùng với thời gian, cô càng lớn mảnh băng trong mắt sẽ càng to hơn.

Tuy đã đến bệnh viện chữa trị nhiều lần, nhưng căn bệnh của cô vẫn không thể trị khỏi. Từng có những ngày, cô gắp được hơn 30 mảnh băng trắng ra khỏi mắt.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

2. Đầu mọc sừng

Gần đây, người ta mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ tại thị trấn Trấn Tử, huyện An Nhạc, thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc: Bà lão 87 tuổi bỗng ‘mọc sừng’ dài 13cm, rộng 6cm trên đầu.

Bên cạnh đó, chiếc sừng này đôi khi còn chảy máu và ngứa ngáy khiến bà lão vô cùng khó chịu. Các bác sĩ cho biết đây có thể là lớp da chết tích tụ trên đầu hoặc là một khối u.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

3. Khóc ra máu

Không chỉ khóc ra băng, ra thủy tinh, mới đây người ta còn phát hiện ra căn bệnh khóc ra máu. Delfina Cedno (19 tuổi) sống tại đất nước Dominica đã mắc căn bệnh quái ác này hơn 4 năm nay mà không cách nào chữa khỏi.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

4. Nghe nhạc chuông điện thoại liền rơi vào trạng thái chết giả

Ngày 07/06/2012, người thân của Caitlin Wallace (26 tuổi) sống tại Liverpool, Anh phát hiện ra, mỗi khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, tay chân cô mất hết sức lực và rơi vào trạng thái chết giả. Đây là một trong những căn bệnh kỳ lạ hiếm gặp trên thế giới.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

5. Hễ ăn đào bụng liền căng như mang bầu

Dowdeswell (23 tuổi) sống tại Anh có vẻ ngoài khá xinh xắn nhỏ nhắn. Tuy nhiên, cô lại mắc một căn bệnh vô cùng kỳ lạ: chỉ cần ăn một miếng đào nhỏ, bụng của cô sẽ dần phình lên không khác gì phụ nữ mang bầu 7 tháng và chỉ trở lại bình thường vài tiếng sau đó.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

6. Trí nhớ chỉ tồn tại trong 24 giờ

Jane Jordan (19 tuổi), sống tại Anh mắc hội chứng Susac hiếm gặp, khiến trí nhớ của cô chỉ tồn tại trong 24 giờ đồng hồ. Do đó, mỗi ngày cô lại sống một cuộc sống mới không liên quan gì đến quá khứ.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

7. Mọc mụn cơm bên mắt trái, mặt biến dạng khi trưởng thành

Năm 4 tuổi, Dương Hội Dân, sống tại thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mọc mụn cơm bên mắt trái. Càng lớn, mụn của anh càng to và khiến khuôn mặt Dương Hội Dân bị biến dạng.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

8. Móng chân nhả ra thủy tinh

Tây Đế (23 tuổi), sống tại Malaysia bất ngờ mắc một căn bệnh kỳ lạ khiến ngón chân cái của cô không ngừng ‘nhả’ ra những viên đá nhỏ lấp lánh như thủy tinh. Tuy chính phủ cùng các bác sĩ đã nghiên cứu để chữa trị căn bệnh hiếm gặp này nhưng vẫn chưa có kết quả.

Kinh hãi những căn bệnh ‘quái dị’ nhất thế giới

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.