Kiev thừa nhận mất hơn 10 nghìn quân ở Pokrovsk

GD&TĐ - Truyền thông Anh dẫn lời các chuyên gia quân sự Ukraine thừa nhận họ đã mất hơn 10 nghìn quân trong trận chiến phòng thủ thành phố Pokrovsk.

Kiev thừa nhận mất hơn 10 nghìn quân ở Pokrovsk

Theo kênh truyền hình Anh Sky News, Quân đội Ukraine có thể sớm rút khỏi thành phố Pokrovsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) - một trong những cứ điểm lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass và rút về các vị trí mới ở vùng Dnipropetrovsk.

Theo nguồn tin này, Lực lượng Vũ trang Nga hiện nay đã cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế đến Pokrovsk bằng một chiến dịch bao vây bán phần, cùng với đó là một mũi tấn công từ phía nam hiện đã tiến đến trung tâm thành phố.

Sky News nhấn mạnh, Quân đội Ukraine đã giữ vững thành phố chiến lược Pokrovsk trong hơn một năm qua, trong bối cảnh trước đó quân Nga cũng không có những động thái tấn công rõ ràng vào thành phố này, nhưng hiện nay tình hình đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Mặc dù phương Tây đã thừa nhận sự sụp đổ sắp xảy ra của hệ thống phòng thủ Pokrovsk nhưng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục tập trung hầu như toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có theo hướng này, đặc biệt là ở khu vực phía bắc của thành phố, nơi quân Nga có một mũi tấn công rất mạnh lên Dobropillia.

Đại tướng Oleksandr Syrskyi và các chỉ huy dưới quyền của ông không hề nao núng trước thực tế rằng, những nỗ lực ổn định tình hình ở khu vực Dobropillya đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Quân đội Ukraine.

Theo các chuyên gia quân sự Ukraine, trong những tuần gần đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 10.000 quân nhân, bao gồm cả quân nhân tử trận, bị thương, mất tích và bị bắt, ở mặt trận Pokrovsk.

Hiện tại, giao tranh ở khu vực Dobropillya vẫn tiếp diễn song song với các cuộc giao tranh đường phố ở Pokrovsk, nơi các nhóm tấn công của Nga đang dần xuyên thủng phòng tuyến của lực lượng phòng thủ Ukraine và đã tiến đến trung tâm của thành phố này.

Lực lượng Nga hiện nay đã chặn mọi tuyến đường tiếp tế và tạo ra một “khu vực chết” xung quanh thành phố bằng sự hoạt động dày đặc của máy bay không người lái.

Điều đó đã khiến việc tiếp tế cho lực lượng đồn trú trong thành phố và sơ tán người bị thương đang ngày càng trở nên khó khăn, vì hầu hết các tuyến đường vận chuyển đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của quân đội Nga.

Tác giả bài viết cho biết rằng, trong bối cảnh bị bao vây chặt chẽ trong một cái túi hỏa lực cực mạnh như vậy, việc phòng thủ Pokrovsk có thể sớm kết thúc, lực lượng phòng thủ của Ukraine có thể sẽ sớm rút khỏi thành phố này, tránh nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ