Kiev sẽ nhận 2.000 xe tăng M1 Abrams với một điều kiện

GD&TĐ - Sĩ quan tình báo Frank Ledwidge trên tờ The Guardian rằng Mỹ có thể đưa 2.000 xe tăng M1 Abrams khỏi kho dự trữ và gửi chúng đến Ukraine.

Kiev sẽ nhận 2.000 xe tăng M1 Abrams với một điều kiện

Các lữ đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraine lâu nay được tuyên truyền đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công lớn. Đồng thời, phương Tây đang gây áp lực rất lên Kyiv để được thấy thiết bị quân sự và đạn dược họ đã chuyển giao biến thành lợi ích như thế nào.

Tuy nhiên mọi việc đang ở thế lưỡng lự, cuộc tổng phản công đang bị hoãn lại, chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, các nhà lãnh đạo nói rằng vũ khí và viện trợ là không đủ. Hơn nữa chiến dịch dự kiến ​​​​sẽ không chấm dứt xung đột và họ cần thêm một số hoạt động tương tự.

“Những cuộc xung đột tiêu hao như thế này không bao giờ diễn ra nhanh chóng và thật ngây thơ khi nghĩ rằng điều này sẽ sớm kết thúc. Không có chỗ cho ý tưởng rằng 'tất cả điều này sẽ kết thúc vào Giáng sinh'. Điều này sẽ không xảy ra”, bài báo viết.

Theo tác giả, phương Tây viện trợ quân sự rải rác cho Ukraine. Khối lượng hiện tại rõ ràng không đủ để phản công Quân đội Nga và đưa Kyiv đến mục tiêu. Trong khi đó, kho vũ khí chuẩn Liên Xô của Ukraine gần như cạn kiệt, còn thiết bị của phương Tây đến quá chậm và với số lượng ít.

“Hiện Mỹ và các nước đồng minh đã cung cấp khoảng 140 phương tiện khá hiện đại do phương Tây sản xuất. Đức tuyên bố đã giao 18 xe tăng Leopard 2, nhưng có tin đồn rằng gần một nửa trong số đó chưa sẵn sàng chiến đấu”, tờ The Guardian nhấn mạnh.

Mỹ còn rất nhiều xe tăng M1 Abrams nằm trong các kho dự trữ.

Mỹ còn rất nhiều xe tăng M1 Abrams nằm trong các kho dự trữ.

Trong khi đó, Mỹ đã cam kết cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams, dự kiến ​​sẽ không được giao cho đến mùa thu, trong khi họ có hơn 2.000 chiến xa loại này trong kho dự trữ.

Nếu Washington muốn Kyiv giành được thắng lợi quân sự, họ phải đưa những chiếc MBT này khỏi kho và chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, sĩ quan tình báo Frank Ledwidge chắc chắn.

Tuy vậy có một nỗi sợ hãi của các quan chức Mỹ, đó là họ sẽ có một cuộc xung đột với đối thủ hùng mạnh khác trong tương lai ở châu Á.

“Chẳng có lý do quân sự nào khiến số phương tiện tác chiến này không được chuyển giao. Nếu số xe tăng nói trên không đến Ukraine, chúng sẽ không bao giờ được sử dụng”, chuyên gia Frank Ledwidge viết.

Theo tác giả, nếu chính quyền Mỹ đi đến kết luận tương tự, họ sẽ có thể bắt đầu cung cấp hàng nghìn xe tăng, hệ thống pháo và các nền tảng khác.

Nếu vậy, phương Tây sẽ loại bỏ suy nghĩ lo ngại "mối đe dọa từ phương Đông" và nhận được tinh thần "mới và mạnh mẽ" trong chính sách đối ngoại của mình.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

GD&TĐ - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

ROX Group từng được thị trường nhắc đến như “bà đỡ” của các khu công nghiệp thời kỳ đầu hội nhập

Tuổi 30 rực rỡ của ROX Group

GD&TĐ - Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước.