Theo giới truyền thông Ukraine, chính quyền của ông Volodymyr Zelensky đã ký hợp đồng với công ty Diehl Defence của Đức để sản xuất mười hệ thống tên lửa đất đối không IRIS-T và khoảng một trăm tên lửa đánh chặn cho chúng, với tổng trị giá hợp đồng lên tới 2,2 tỷ euro (tương đương gần 2,5 tỷ USD).
Theo chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Đức báo cáo rằng, các loại vũ khí nêu trên sẽ nhanh chóng được chuyển đến để hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine và có thể được triển khai trong vòng vài tuần nữa.
Các quan chức chính quyền Berlin cũng cam kết đầu tư vào việc bảo trì và sửa chữa các hệ thống tên lửa, trong khi Bộ Quốc phòng Đức lưu ý rằng, một doanh nghiệp chung Ukraine-Đức sẽ được thành lập cho mục đích này.
Ngoài ra, Đức cũng sẽ tài trợ một phần cho việc sử dụng mạng lưới Starlink của quân nhân Ukraine và cấp tiền mua thiết bị y tế phục vụ nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine, do chính các công ty Ukraine sản xuất. Tổng vốn đầu tư vào các dự án này sẽ lên tới năm tỷ euro.
Ngoài ra, Đức đang xem xét khả năng đầu tư sản xuất tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa có tầm bắn khoảng 2.500 km tại Ukraine.
Có khả năng, để tiết kiệm thời gian, Ukraine sẽ không sản xuất mà chỉ lắp ráp, các linh kiện tên lửa do Đức cung cấp sẽ được chuyển sang Ukraine và được lắp ráp ở các xí nghiệp vùng phía tây đất nước.
Được biết, IRIS-T là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm ngắn được thiết kế để tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm ngắn.
Tên lửa của hệ thống IRIS-T có khả năng tấn công các mục tiêu bay ở độ cao tối đa là 20 km và tầm bắn xa khoảng 40 km.
Điều đáng chú ý là hệ thống phòng không hiện là một trong những điểm yếu nhất trong khả năng phòng thủ của chính quyền Kiev.
Hậu quả của các cuộc không kích thường xuyên của Nga là hệ thống phòng không của Ukraine tại một số khu vực trong nước đã suy yếu nghiêm trọng và không còn khả năng đảm bảo an ninh cho các điểm tập kết binh lực, cơ sở quân sự quan trọng và các doanh nghiệp công nghiệp lớn.
Với việc được nhận khoảng 10 hệ thống phóng và hàng trăm tên lửa phòng không, giới chức Kiev hy vọng là sẽ cải thiện được khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở quân sự quan trọng trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng, số lượng hệ thống phóng và tên lửa phòng không IRIS-T cực kỳ đắt đỏ này sẽ không tạo ra bất cứ bước ngoặt nào, bởi chỉ tính bình quân một cuộc không kích, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine.
Như vậy, chỉ để đánh chặn một cuộc không kích như vậy, Lực lượng Phòng không Ukraine cũng đã phải sử dụng hết cơ số tên lửa mới được cấp trị giá 2 tỷ euro.
Đây là cái giá cực kỳ đắt đỏ mà ngay cả Mỹ và các nước châu Âu cũng không thể trang trải được chứ đừng nói gì đến chính quyền Kiev.