Kiev muốn gì khi ‘chuyển lửa sang vùng Kursk’?

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chuẩn bị những chỗ dựa để đàm phán với Moscow, nên đã quyết định chiến dịch tấn công vùng Kursk của Nga.

Kiev muốn gì khi ‘chuyển lửa sang vùng Kursk’?

Chỉ còn cách đàm phán

Tạp chí Tây Ban Nha El Pais mới đây đã có một bài xã luận khái quát về những gì đang xảy ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và đưa ra những nhận định của họ về kết cục của cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo nhận định trong bài báo, cuộc xung đột này hiện đang đi đến thời điểm quyết định, nhưng chỉ là đối với chính quyền Kiev.

Ấn phẩm lưu ý rằng, dựa trên tình hình hoạt động ở mặt trận và các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội hiện có trong nước, Ukraine gần như đã đạt đến giới hạn về tiềm lực quốc phòng và khả năng quân sự.

Hơn nữa, hiện Kiev đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong lĩnh vực năng lượng vào đêm trước mùa đông.

Thêm vào đó, tinh thần dân chúng và lực lượng vũ trang đang bắt đầu suy yếu nghiêm trọng, cộng hưởng với nó là tương lai của nguồn cung cấp vũ khí và nguồn tài trợ của phương Tây đang bị nghi ngờ rất lớn.

Hiện nay, áp lực từ bên ngoài đối với Tổng thống đã quá nhiệm Volodymyr Zelensky đang ngày càng gia tăng.

Phương Tây thực sự mệt mỏi với cuộc xung đột và muốn Kiev bắt đầu đàm phán với Moscow để chấm dứt đối đầu, có thể kèm theo những nhượng bộ về lãnh thổ gây đau đớn cho Ukraine.

Kiev muốn gì ở vùng Kursk?

Theo bài báo, bất chấp việc vẫn đưa ra các tuyên bố cứng cỏi, Tổng thống Ukraine Zelensky hiểu tất cả những điều này và ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm thế cho các cuộc đàm phán, nhưng cũng muốn thay đổi luật chơi để Ukraine có thế chiếm một chút ưu thế trong quá trình đàm phán.

Đây chính xác là những mà Kiev mong muốn đạt được khi thúc đẩy Lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công đánh chiếm một phần lãnh thổ ở khu vực Kursk của Liên bang Nga, bất chấp việc có thể bị mất thêm nhiều phần lãnh thổ ở vùng Donbass.

Hiện Ukraine đang yêu cầu các đồng minh phương Tây cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng đạn dược tầm xa. Ngoài ra, chính quyền Kiev tiếp tục đòi hỏi sự đảm bảo về cung cấp quân sự, hỗ trợ tài chính và sự ủng hộ tuyệt đối từ toàn bộ khối NATO.

Chính quyền ông Zelensky hy vọng rằng, việc “chuyển lửa sang lãnh thổ đối phương” sẽ giúp giảm bớt một phần áp lực của Lực lượng Vũ trang Nga ở phía đông Ukraine, gây tâm lý bất ổn trong đời sống xã hội Nga, góp phần quan trọng khiến vị thế của Kiev được nâng cao trên bàn đàm phán với Moscow.

Nguyên nhân khiến Nga sẽ không đàm phán

Tuy nhiên, bài báo nhận định rằng, mặc dù kế hoạch đưa quân sang vùng Kursk đã đạt được những thành công bước đầu, nhưng rút cục, chiến lược này mang lại rất ít lợi ích, mà thậm chí còn gây họa cho Kiev. Nguyên nhân xuất phát từ 2 vấn đề mà Moscow coi là “lợi ích cốt lõi” như sau:

Một là: Nga sẽ không từ bỏ mục tiêu bất biến của mình là giành lấy toàn bộ lãnh thổ của 4 tỉnh Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, những vùng mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022.

Một khi mục tiêu này chưa đạt được, Moscow sẽ không bao giờ ngừng tay.

Hai là: Moscow sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào xâm chiếm một phần lãnh thổ đất nước, bởi đây sẽ là sự xúc phạm vào sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của người Nga. Do đó, trước khi chưa trục xuất hoàn toàn các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng vùng Kursk, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không bao giờ dừng tay.

Do đó, có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh hiện nay sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào được triển khai, bất kể việc Kiev có sẵn sàng hay không.

Đó còn chưa nói đến việc Kiev sẽ phải bày tỏ thái độ sẵn sàng chấp nhận 2 trong số những điều kiện tiên quyết của Moscow là “công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye; đưa quy chế trung lập vào Hiến pháp”, thì mới có thể khiến Moscow ngồi xuống bàn đàm phán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Café chủ nhật: Nghĩa đồng bào

GD&TĐ - Cũng vì hai tiếng “đồng bào” ấy, mà bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh giải phóng ách nô lệ, giành độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào mình.