Kiev lên tiếng trước cáo buộc phá hoại Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho biết, việc phá hoại đường ống Nord Stream không do Kiev, hãng tin France Presse đưa tin.

Vụ tấn công đường ống Nord Stream.
Vụ tấn công đường ống Nord Stream.

Hôm 7/3, New York Times (NYT) dẫn nguồn tin tình báo cho rằng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream do một nhóm thân Ukraine nhất định tiến hành, tuy nhiên Kiev chưa chắc biết đến kế hoạch này.

Ngược lại, tờ Zeit của Đức viết rằng dấu vết của cuộc tấn công vào các đường ống dẫn trên lại chỉ về hướng Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov tuyên bố công việc này không phải do Kiev tiến hành.

Tháng 9 năm ngoái, 2 đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu là Nord Stream và Nord Streame 2 đã xảy ra vụ nổ cùng một lúc.

Nhà điều hành Nord Stream là Nord Stream AG cho biết sự cố trên đường ống dẫn khí trên chưa từng có và không thể ước tính thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng công tố Nga đã khởi xướng một vụ án về khủng bố quốc tế.

Giám đốc Nord Stream AG Alexey Miller đã báo cáo với Tổng thống Nga về cuộc kiểm tra. Ông Putin nói rằng vụ nổ trên đường ống dẫn khí rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.