Kiev lên tiếng trước cáo buộc dùng ‘bom bẩn' của Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng ‘bom bẩn’.

 Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã chia sẻ với các đồng nghiệp Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh về mối lo ngại của ông về các hành động khiêu khích có thể xảy ra do Ukraine thực hiện bằng cách dùng “bom bẩn”.

Hãng thông tấn RIA Novosti trước đó đưa tin mục tiêu của một hành động khiêu khích như vậy của Ukraine là nhằm cáo buộc Moscow sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Điều này nằm trong âm mưu “phát động một chiến dịch chống Nga mạnh mẽ”.

Trước thông tin trên, trong một video trên phương tiện truyền thông xã hội, ông Zelensky tuyên bố rằng “bất cứ nơi nào Nga mang đến sự chết chóc và suy thoái”, Ukraine sẽ “trở lại một cuộc sống bình thường”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng “chỉ có một đối tượng duy nhất có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở khu vực châu Âu của chúng tôi, đối tượng này đã ra lệnh cho đồng chí Shoigu gọi điện đến một nơi nào đó”.

“Bom bẩn” là sử dụng chất nổ thông thường cùng với chất phóng xạ. Mặc dù nó không thể sánh được với đầu đạn hạt nhân về sức mạnh, nhưng một thiết bị như vậy có thể phân tán một đám mây bức xạ xung quanh bán kính vài km tính từ vụ nổ của nó.

Ông Zelensky kêu gọi thế giới phản ứng “theo cách cứng rắn nhất có thể” khi nói đến “một bước leo thang khác” của Nga.

Trước đó ngày 23/10, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng bình luận về các cáo buộc của Moscow. Ông nói rằng “những lời nói dối của Nga” về một “quả bom bẩn là vô lý vì chúng nguy hiểm”.

“Thứ nhất, Ukraine là một thành viên NPT (hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân) và đã cam kết không có bất kỳ “quả bom bẩn” nào và cũng không có kế hoạch mua bất kỳ quả bom nào. Thứ hai, người Nga thường buộc tội người khác về những gì họ tự lên kế hoạch” - Bộ trưởng Kuleba nói.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh về cuộc trò chuyện giữa Bộ trưởng Ben Wallace và người đồng cấp Nga Shoigu, Bộ trưởng Nga “cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho các hành động được các nước phương Tây, bao gồm cả Anh, tạo điều kiện để leo thang xung đột ở Ukraine”.

Ông Wallace bác bỏ những tuyên bố trên và cảnh báo ông Shoigu rằng “những cáo buộc như vậy không nên được sử dụng như một cái cớ cho sự leo thang lớn hơn”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Deutsche Welle, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga ở Ukraine sẽ dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng” cho Moscow. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết về những điều này. Đồng thời, ông cho rằng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công như vậy của Nga vẫn ở mức thấp.

Nhiều quan chức Nga đã nhấn mạnh nước này không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân. Trong học thuyết quân sự của Nga tuyên bố vũ khí hạt nhân chỉ có thể được sử dụng nếu những vũ khí đó hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác đang được triển khai chống lại nhà nước, hoặc nếu phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu từ các vũ khí thông thường.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.