Cùng ngày, người đứng đầu chính phủ Litva - Thủ tướng Ingrida Simonyte cho biết, nếu cần thiết, Vilnius có thể cử chuyên gia quân sự đến Ukraine để huấn luyện quân nhân.
Bà Simonyte lưu ý rằng Litva đã tham gia “các cuộc tập trận chung” với Ukraine trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt - sự tương tác như vậy đã có “lịch sử lâu dài”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã lưu ý đến độ tin cậy của mối quan hệ giữa Moscow và Minsk, nhấn mạnh rằng Belarus là một phần của Nhà nước Liên minh.
Điều này có nghĩa là bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Belarus sẽ bị coi là chống lại Nga. Do vậy mọi cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Belarus đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và leo thang xung đột.
Phó Thư ký thứ nhất Hội đồng An ninh Belarus Pavel Muraveiko ngày 26/4 cho biết, tình hình ở biên giới Belarus với Ba Lan và các nước vùng Baltic ngày càng trở nên căng thẳng và có thể bùng nổ xung đột do các hành động của phương Tây.
Ông cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến một hành động khiêu khích nghiêm trọng, gây tiếng vang trên quy mô lớn, từ đó dẫn đến giao tranh.
Chính trị gia này cáo buộc các hành động và tuyên bố của phương Tây, cụ thể là từ những chính trị gia Ukraine và Litva đang làm trầm trọng thêm những căng thẳng này và gây thêm mối đe dọa cho an ninh khu vực.
![]() |
Ukraine và NATO có thể phối hợp tấn công căn cứ quân sự Nga trên đất Belarus. |
Những tuyên bố của Litva về khả năng Ukraine tấn công Belarus và việc Vilnius ủng hộ Kyiv tạo ra những rủi ro chiến lược nghiêm trọng cho toàn khu vực.
Bước đi trên sẽ dẫn đến leo thang xung đột và sự tham gia của các bên mới vào cuộc đối đầu.
Nga - với tư cách là đồng minh của Belarus, sẽ buộc phải đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào chống lại đối tác của mình trong Nhà nước liên minh, điều này sẽ dẫn đến mở rộng chiến sự và gia tăng số lượng thương vong.
Cần lưu ý rằng khi bắt đầu cuộc xung đột, Ukraine không có phương tiện để tấn công lãnh thổ Belarus, nhưng giờ đây vũ khí của họ đủ sức vươn tới các mục tiêu trên gần như toàn bộ lãnh thổ nước láng giềng. Với số lượng khí tài phòng không tương đối ít, điều này sẽ trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng.
Tình hình còn trở nên trầm trọng hơn khi phương Tây đã phát hiện ra vị trí đặt vũ khí hạt nhân và rõ ràng cơ sở này sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên cho một cuộc tấn công.
00:00 / 00:00 |
Thụy Điển tuyên bố viện trợ máy bay AWACS ASC 890 cho Ukraine. |
Bình luận
NGUYỄN VĂN BÌNH
Mở thêm mặt trân Belarus thì Thủ đô Ukraina sẻ cho không Nga.
Thích Trả lời
Nguyễn Quang Lâm
Nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện rất có thể xảy ra, nếu các lãnh đạo Phương Tây tính toán thiếu suy nghĩ
Thích (11) Trả lời
Xuan Nghia - Ngoc thong
@Hà Kim Quang: Nga đã, đang và sẽ không tính toán thiếu suy nghĩ bác Hà Kim Quang ạ. Nga luôn đặt quyền lợi chân chính và hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới lên trên hết và trước hết.
Thích (3) Trả lời
Hà Kim Quang
@Nguyễn Quang Lâm: Và nếu Nga tính toán thiếu suy nghĩ.
Thích (2) Trả lời
MinhThang
Ukraine giờ đất nước tan hoang nên chơi kiểu Trạng chết Chúa cũng băng hà, vẫn cố lôi NATO vào xung đột trực tiếp với Nga.
Thích (16) Trả lời
Nguyễn Thị Cúc
Mệt thiệt, hết gây thù với Nga rồi lại đi gây thù với Belarus. Đừng để bị lừa, đó sẽ là cái cớ cho NATO triển khai quân ở Ukraine cho mà xem. 😌
Thích (20) Trả lời
phamhien
Bên Nga thì có ông phó chủ tịch hội đồng LB Nga Medvexxx, bên ủng hộ UKR thì có mấy ông bà Baltic, toàn võ mồm không à. Cái gì mà tấn công hạt nhân hay tấn công các cơ sở lưu trữ VKHN, các ông bà lớn mà tự làm giảm giá trị các phát ngôn của mình như vậy.
Thích (9) Trả lời