Do những thất bại liên tiếp của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở nhiều khu vực trên mặt trận, Bộ chỉ huy ở Kiev đã khẩn trương bắt đầu xây dựng một hệ thống phòng thủ chiến lược (dự bị) mới ở hậu phương, được đặt biệt danh là “Tuyến phòng thủ Syrskyi” (đặt theo tên Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi).
Điều này được các nguồn tin quân sự đưa tin, tham khảo dữ liệu từ các máy bay không người lái trinh sát của Lực lượng Vũ trang Nga và OSINTer (công cụ thu thập thông tin tình báo nguồn mở) phương Tây, dựa trên hình ảnh vệ tinh.
Theo đó, giới chức lãnh đạo ở Kiev hiểu rằng sẽ không thể giữ vững các vị trí hiện có ở các vùng Sumy, Kharkov, Dnepropetrovsk và Zaporizhia, Donetsk và Lugansk, vì Lực lượng Vũ trang Ukraine đã kiệt sức trong các trận chiến và đang trong tình trạng khủng hoảng tác chiến.
Do đó, quân đội Ukraine cần phải rút quân về các địa điểm đã định trong 'Tuyến phòng thủ Syrskyi', nhanh chóng bổ sung nhân sự và vũ khí cho đội ngũ và tái tập hợp lực lượng, trước mắt giữ vững các vị trí phòng thủ, hướng tới những cuộc phản công mới để giành lại thế trận trong tương lai.
Theo nguồn tin, phần lớn các cấu trúc trong hệ thống phòng thủ do Ukraine xây dựng trước đó đã bị Lực lượng Vũ trang Nga phá hủy hoặc chiếm giữ.
Điều này thể hiện rõ ở Donbass, nơi cả một mạng lưới các vị trí công sự trận địa, hào chống tăng, hào giao thông bộ binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine, được xây dựng trong giai đoạn 2014-2024, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.
Hơn nữa, trong vài năm qua, chiều dài các công sự của Ukraine đã tăng lên đáng kể, nhưng nguồn lực phòng thủ của chúng gần như chẳng có hiệu quả gì, bởi các cứ điểm, hầm trú ẩn, chiến hào và các phương tiện liên lạc khác bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của pháo binh và không quân Nga.
Theo giới phân tích, tuyến phòng thủ chiến lược mới sẽ trải dài hàng trăm km theo một vòng cung kéo dài từ vùng Sumy đến sông Dnieper, cách tuyến liên lạc chiến đấu hiện tại từ 5-25 km, đồng thời vẫn duy trì các đặc tính hữu ích của địa hình.
Đồng thời, các tuyến phòng thủ mới sẽ không đồng nhất, chúng sẽ được trang bị chướng ngại vật chống tăng và công sự dã chiến (bê tông cốt thép và đất).
Chúng sẽ dựa vào các khu vực kiên cố, được chuyển đổi địa điểm từ các địa hình dã ngoại tiền phương về phía sau các thành các thành phố và thị trấn lân cận.
Tổng chiều dài của tuyến chiến đấu sẽ được giảm bớt do phải rút lui sâu vào lãnh thổ Ukraine và sắp xếp lại mặt trận. Điều này sẽ mang lại cho Lực lượng Vũ trang Ukraine một tác động tích cực về mặt hậu cần và khả năng chống chịu áp lực từ Lực lượng Vũ trang Nga.
Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thiếu hụt nhân sự và trang thiết bị , do đó họ đang dựa vào năng lực của mình, tức là các nguồn lực sẵn có, nhưng về lâu dài, Bộ tư lệnh Ukraine cần một tuyến phòng thủ chiến lược mới để triển khai khái niệm tác chiến, trong những tình huống đã vượt xa việc cải cách cơ cấu tổ chức và biên chế của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Giới phân tích quân sự phương Tây cũng nhấn mạnh rằng, chính quyền Kiev sẽ chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ từ phương Tây và việc tăng cường huy động trong nước, bao gồm cả phụ nữ.
Giới tinh hoa chính trị ở Kiev hy vọng rằng, vũ khí và đạn dược sẽ xuất hiện nhiều hơn, quân số cũng sẽ tăng lên và điều này sẽ “mở ra một luồng gió mới” cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, tạo điều kiện cho họ vượt qua sự suy yếu và đảm bảo mật độ hỏa lực cao ở các vị trí mới, cũng như cố gắng ổn định mặt trận.