Kiev chuẩn bị binh sĩ, khí tài cho cuộc tấn công ở Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) được cho là đã chuẩn bị xong cho một cuộc tấn công vào khu vực Zaporizhia.

(Ảnh; Reuters)
(Ảnh; Reuters)

Ngày 5/4, lãnh đạo phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga" Vladimir Rogov đã đưa ra thông tin trên. Ông lưu ý rằng Kiev đã chuyển quân nhân dự bị, xe bọc thép và đạn dược tới khu vực Zaporozhye.

"Họ đã sẵn sàng và chờ đợi hành động tiếp theo. Mọi thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào" – hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Rogov.

Đồng thời, ông lưu ý rằng một nỗ lực phản công có thể dẫn đến việc bắt đầu sự kết thúc của AFU và chế độ của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ngày 2/4, nhà quan sát quân sự Nga, Đại tá đã nghỉ hưu Viktor Litovkin cũng cho rằng cuộc phản công của AFU sẽ diễn ra ở khu vực Zaporozhye. Tuy nhiên, chuyên gia này chưa đưa ra đánh giá tiềm năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Ông giải thích rằng tất cả khả năng của họ sẽ được nhìn thấy trực tiếp trên chiến trường.

Cuối tháng 3, cựu cố vấn của lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovich, lưu ý rằng cuộc phản công của AFU sẽ dẫn đến tổn thất lớn nếu phương Tây không gửi súng tầm xa cho Kiev.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã hứa với Kiev rằng NATO sẽ cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết cho một cuộc phản công có thể xảy ra.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.