Kiều nữ xinh đẹp với vỏ bọc nhân viên spa để buôn ma tuý, lĩnh án chung thân

GD&TĐ - Ngày 26/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây ma túy Quảng Trị - Đà Nẵng, do “nữ quái” Trương Thị Kiều Trang (trú tỉnh Quảng Trị) bán để kiếm lời.

Bị cáo Trang và Được tại phiên tòa.
Bị cáo Trang và Được tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trương Thị Kiều Trang (22 tuổi, trú xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Trang có con năm 17 tuổi. Sau khi chồng bị bắt vì liên quan đến ma túy, Trang gửi con ở quê rồi dẫn đàn em của chồng là Nguyễn Công Được (19 tuổi, trú khu phố 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vào Đà Nẵng để tiếp tục đường dây mua bán ma túy.

Tại đây, Trang thường xuyên có mặt ở các tụ điểm ăn chơi, đăng hình gợi cảm lên mạng xã hội để gầy dựng mối lái. Sau đó, Trang xin tiền cha mẹ mở tiệm spa ở TP Đà Nẵng để núp bóng. Đồng thời lấy vốn mua bán ma túy. Mọi hoạt động giao nhận hàng, cất giấu ma túy, Trang đều giao Được thực hiện.

Vào tháng 3/2021, Trang mua 2 lần ma túy gần 1,4 kg từ một người tên Vá (chưa rõ lai lịch) tại Quảng Trị. Ma túy được Vá gửi ma túy theo xe khách vào Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 9/3, Trang mua 1.400 viên thuốc lắc, 200 gram ketamine với giá 260 triệu đồng.

Trong ngày 10 và 12/3, Trang đã 2 lần giao Được đi bán 50 viên thuốc lắc với giá 5 triệu đồng và bán 500 viên thuốc lắc, 100 gram ketamine với giá 100 triệu đồng.

Ngày 12/3, có người hỏi mua 2.000 viên thuốc lắc giá 313 triệu đồng, nên Trang liên hệ Vá mua 2.000 viên với giá 300 triệu đồng để ăn tiền chênh lệch.

Chiều cùng ngày, khi Được nhận 2.000 viên thuốc lắc (876 gram) tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng thì bị công an bắt quả tang. Lực lượng công an khám xét căn hộ của Được, thu giữ số ma túy còn lại gồm 352 gram thuốc lắc và 107 gram hàng khay ketamine.

Tại phiên sơ thẩm chiều 26/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt cả Trang và Được mức án chung thân với tội danh “buôn bán trái phép chất ma túy”. Bên cạnh đó, phạt bổ sung Trang số tiền 45 triệu đồng và Được 20 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ