Kiên Giang: Sốc với diện tích rừng bị nhiều đối tượng phá hủy để chiếm đất

GD&TĐ - 7 đối tượng đã thực hiện hành vi phá hủy hơn 3,5 ha rừng để bao chiếm đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Phá rừng bao chiếm đất ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Ngày 31/5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Công an TP. Phú Quốc đã tống đạt Quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố 7 bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Thạch Văn Bảo (SN 1989); Nguyễn Văn Huynh (SN 1982); Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987);  Phạm Long Rin (SN 1986); Trần Quốc Việt (SN 1986); Lê Văn Chiến (SN 1972) và  Bùi Hoàng Tranh (SN 1964) để điều tra về tội Hủy hoại rừng  theo Điều 243 Bộ Luật hình sự. Các đối tượng trên trú và tạm trú tại các xã Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Dương, Dương Tơ (TP. Phú Quốc).

7 bị can bị bắt tạm giam trong 4 vụ án phá rừng bao chiếm đất ở Phú Quốc.
7 bị can bị bắt tạm giam trong 4 vụ án phá rừng bao chiếm đất ở Phú Quốc.

Trước đó, các lực lượng chức năng TP. Phú Quốc đã phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra tại các hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị phá là hơn 35 nghìn mét vuông (tương đương 3,5 ha) tại các Tiểu khu 76, 77, 96, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra, 7 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc bắt giam thì có đến 6 bị can được các đối tượng khác thuê để phá rừng. Mặc dù, biết hủy hoại rừng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi do tiền công được thuê mỗi ngày từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng nên những cá nhân này bất chấp mà vi phạm, có đối tượng còn đem cả phương tiện cơ giới vào để tích cực phá rừng.

Điểm danh những vụ hủy hoại rừng

Điển hình, vào chiều ngày 13/4, Hạt Kiểm lâm TP. Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc, Tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang và Công an TP. Phú Quốc tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 77 rừng phòng hộ ở ấp Suối Đá (xã Dương Tơ) phát hiện, bắt quả tang Thạch Văn Bảo, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Thanh Hiền đang điều khiển phương tiện máy đào bánh xích, hủy hoại rừng và đào mương chôn cây rừng vừa đốn hạ nhằm xóa dấu tích.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị hủy hoại là 5.215 mét vuông thuộc Rừng phòng hộ Phú Quốc.

Trước đó, vào ngày 14/1/2021, Phạm Long Rin được một người tên Sỹ (không rõ lai lịch) thuê phá rừng phòng hộ, thuộc khu phố 7 (phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) với tiền công mỗi ngày là 800.000 đồng và được Rin đồng ý.

Bị can Tranh vào trong cột mốc ranh giới rừng để phá rừng bao chiếm đất.
Bị can Tranh vào trong cột mốc ranh giới rừng để phá rừng bao chiếm đất.

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 14/1/2021, Sỹ dẫn Rin đến chỉ ranh khu vực rừng để phá. Sau đó, Sỹ đưa cho Rin một cây cưa máy và phân công cho Rin sử dụng cưa để cưa phá toàn bộ cây khu vực rừng mà Sỹ chỉ ranh. Đến 6h sáng cùng ngày, trong lúc Rin sử dụng cưa máy phá rừng thì bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện bắt quả tang. Qua đo đạc, cơ quan chức năng xác định Rin đã hủy hoại diện tích rừng là 12.798 mét vuông thuộc rừng phòng hộ.

Cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 22/12/2021 một người đàn ông tên Kèo (không rõ nhân thân) thuê Trần Quốc Việt, Lê Văn Chiến, Lê Minh Vương (hiện Vương đã bỏ trốn) vào phá rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc (thuộc ấp 3, xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc) mỗi ca làm 4 giờ với số tiền là 500.000 đồng và được cả 3 đồng ý.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 23/12/2021, Kèo đưa Việt, Chiến và Vương đến chỉ ranh khu vực rừng để phá. Sau đó, Kèo đưa cho Việt, Chiến, Vương mỗi người một cây cưa máy và yêu cầu 3 người này cưa phá khu vực rừng mà Kèo đã chỉ ranh.

Đến 7h cùng ngày, trong lúc Việt, Chiến và Vương đang phá rừng thì bị lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện và mời làm việc. Qua đo đạc, cơ quan chức năng xác diện tích rừng mà 3 đối tượng trên đã hủy hoại hết hơn 2.475 mét vuông thuộc rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc. Riêng đối với Vương, khi phá rừng bị phát hiện nên đối tượng đã bỏ chạy bị cây rừng đè chấn thương cấp cứu tại Bệnh Viện. Sau khi xuất viện, đối tượng Vương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành, có đối tượng đã cất nhà ở canh giữ.
Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành, có đối tượng đã cất nhà ở canh giữ.

Bên cạnh đó, là người dân địa phương có nhà ở gần bìa rừng, Bùi Hoàng Tranh đã một mình lén lút lên khu rừng tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc) chặt phá cây  rừng rồi bao chiếm gần 1,5ha.

Sau khi bị bắt giữ, Tranh khai nhận, vào khoảng tháng 6 và 7 năm 2015, Tranh bắt đầu vào phía trong vượt cột mốc ranh giới rừng đốn hạ cây để bao chiếm đất. Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành, Tranh đã trồng hoa màu và cất nhà rồi ở giữ hàng ngày.

Đến ngày 9/12/2021, Tranh bị lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện, mời làm việc lập biên bản về hành vi phá rừng và xác định diện tích rừng bị Tranh phá hoại là hơn 14.592 mét vuông.

Hiện, Công an TP. Phú Quốc đang xác minh làm rõ một số vụ đã và đang xảy ra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ