Kiên Giang: Hai em nhỏ vớt bèo lục bình chết đuối thương tâm

Hai cháu bé 2 và 3 tuổi tử vong khi cùng các anh chị đi vớt bèo lục bình, trượt chân rơi xuống sông.

Kiên Giang: Hai em nhỏ vớt bèo lục bình chết đuối thương tâm
Kiên Giang: hai em nhỏ vớt bèo lục bình chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Căn nhà của vợ chồng anh Tuấn - Ảnh gia đình cung cấp

Vào khoảng 14h ngày 10-12, hai anh em ruột là Trần Hoàng Em (sinh 2015) và Trần Hà My (sinh năm 2016), con của anh Trần Thanh Tuấn và chị Nguyễn Thị Phượng (31 tuổi, ngụ ấp Vàm Biển, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), trượt chân rớt xuống sông khi cùng anh chị đi vớt bèo lục bình. Gia đình chờ không thấy hai cháu mới đi tìm thì phát hiện thi thể hai em nổi dưới sông gần nhà. 

Kiên Giang: hai em nhỏ vớt bèo lục bình chết đuối thương tâm - Ảnh 2.

Anh Tuấn bị tai nạn giao thông không đi lại được - Ảnh gia đình cung cấp

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Diệu Liên, chủ tịch Hội phụ nữ xã Sơn Bình, cho biết hội phụ nữ xã đã vận động và trao tặng 7 triệu đồng cho gia đình anh Tuấn. Ông Nguyễn Trung Kiên, bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình, cho biết chính quyền xã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng. 

Gia đình anh Tuấn và chị Phượng có hoàn cảnh rất khó khăn, với 7 người con, đứa lớn nhất năm nay 15 tuổi. Hằng ngày, chị Phượng đi bán rau kiếm sống. Anh Tuấn bị gãy chân do tai nạn giao thông trong lúc đi làm thuê, hiện chưa đi lại được.

Theo Tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...