Kiên Giang cưỡng chế 45.000m2 lấn chiếm đất rừng và dự án tại Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TP Phú Quốc vừa cưỡng chế hơn 45.000 m2 của 4 hộ dân đã lấn chiếm đất rừng quốc gia và dự án trên địa bàn.

Một trong những trường hợp bị cưỡng chế thu hồi phần đất bị lấn chiếm trái phép.
Một trong những trường hợp bị cưỡng chế thu hồi phần đất bị lấn chiếm trái phép.

Ngày 11/4, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở TN&MT tỉnh phối hợp với UBND TP Phú Quốc vừa cưỡng chế hơn 45.000 m2 của các hộ dân đã lấn chiếm đất rừng quốc gia và dự án trên địa bàn TP Phú Quốc.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện cưỡng chế đối với 2 trường hợp Phan Văn Đen và Phùng Thanh Minh với tổng diện tích đất đã chiếm 13.433m2 tại khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc.

Trong đó, ông Phan Văn Đen chiếm 8.200m2, ông Phùng Thanh Minh 5.233m2, cả 2 phần diện tích đất này đều nằm trong diện tích đất rừng quốc gia. Và tiến hành xây dựng 8 căn nhà và 5 bungalow nhỏ.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang sau khi cưỡng chế phần diện tích đất lấn chiếm của ông Đen và ông Minh sẽ bàn giao lại cho Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Trước đó, ngày 9/4, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức cưỡng chế đối buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà Lâm Thị Ngọc Cầm, bà Lâm Thị Ngọc Hồi do chiếm hơn 32.000 m2 đất dự án và đất rừng tại tổ 7, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu và đã xây dựng 32 căn nhà tiền chế.

Trong năm 2023, UBND TP Phú Quốc đã cưỡng chế tình trạng xây dựng trái phép trên đất nhà nước tại khu vực 79 căn biệt thự thuộc ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ. Địa phương đang "mạnh tay" xử lý hành vi lấn chiếm đất Nhà nước, xây dựng trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ