Kiểm tra xe vi phạm giao thông phát hiện hơn 1 tấn pháo nổ không rõ xuất xứ

GD&TĐ - Quá trình kiểm tra lái xe ô tô vi phạm giao thông, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở hơn 1 tấn pháo nổ không rõ nguồn gốc.

CSGT đã mời lái xe tên H về trụ sở để làm rõ vụ việc.
CSGT đã mời lái xe tên H về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Sáng 7/12, thông tin từ Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ 1 ô tô tải chở hơn 1 tấn pháo nổ không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, khoảng 18h35 ngày 6/12, tại Km 0+400 Quốc lộ 18, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), tổ tuần tra CSGT do Đại uý Nguyễn Gia Nam, Đội phó Đội CSGT số 15 chỉ huy đã phát hiện và dừng xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-588.73 vi phạm lỗi không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải đang chở theo 1 tấn pháo nổ. Lái xe được xác định là N.Đ.H (SN 1989, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, có nhận được một cuộc điện thoại qua Zalo của người tên D.H, thuê chở hàng từ thị xã Sơn Tây đi Từ Sơn (Bắc Ninh). Theo tài xế N.Đ.H., khi hoàn thành chuyến hàng sẽ nhận được thù lao là 15 nghìn đồng/km.

Tài xế N.Đ.H cho biết thêm, đây là lần thứ 2 anh nhận chở thuê hàng cho người có tên D.H nhưng không hề biết mình chở pháo nổ.

Sau khi phát hiện lô pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng lậu trên xe, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 15 đã đưa cả người và phương tiện bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn để tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.