Kiểm tra đột xuất hai điểm trường, gần 40 học sinh ở Hà Nội vi phạm giao thông

GD&TĐ - Ngày 18/9, Công an TP Hà Nội cho biết, kiểm tra đột xuất tại 2 trường học đã phát hiện, xử lý gần 40 học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Phương tiện vi phạm do học sinh điều khiển được phân loại xử lý. Ảnh: TG
Phương tiện vi phạm do học sinh điều khiển được phân loại xử lý. Ảnh: TG

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an TP Hà Nội về tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 9 phối hợp công an cơ sở tổ chức kiểm tra đột xuất tại hai điểm trường THPT Trần Phú - Ba Vì (xã Quảng Oai) và THPT Vạn Xuân - Hoài Đức (xã Dương Hoà).

Tại khu vực cổng trường THPT Trần Phú - Ba Vì, tổ công tác bố trí lực lượng kiểm tra trực tiếp, kết hợp ghi hình học sinh điều khiển phương tiện đến trường. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện như: không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn gương chiếu hậu, không gắn biển số… Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 18 học sinh, đồng thời tạm giữ 18 phương tiện.

Để bảo đảm tính răn đe và giáo dục, CSGT phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường xác minh từng trường hợp vi phạm, mời phụ huynh là chủ phương tiện đến làm việc. Các hộ dân trông giữ xe cho học sinh cũng được yêu cầu ký cam kết, chấm dứt tình trạng tiếp tay cho học sinh gửi xe vi phạm.

Tại trường THPT Vạn Xuân - Hoài Đức, tổ công tác tiếp tục phối hợp Công an xã kiểm tra, phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm, trong đó có 18 học sinh và 1 phụ huynh. Danh sách học sinh vi phạm được thống kê, bàn giao nhà trường để có biện pháp phối hợp xử lý nghiêm.

picture1.jpg
Nhiều xe mô tô được học sinh điều khiển, tuy nhiên ở lứa tuổi dưới 18, các em chưa đủ điều kiện điều khiển.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông có thể bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 16 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức là chủ phương tiện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý phương tiện và giáo dục con em.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 nhấn mạnh, ở lứa tuổi mới lớn, nhiều em học sinh còn thiếu kinh nghiệm, chưa ý thức hết mức độ nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nếu phụ huynh vẫn giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, đồng nghĩa đã đẩy con em mình vào tình huống rủi ro cao. Do đó, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Không chỉ xử lý vi phạm, trong cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 9 còn phối hợp nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 2.600 học sinh tại các trường THCS Tản Đà và THPT Trần Phú - Ba Vì. Tại đây, các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trực tiếp ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ