Kiểm soát hơn 16 nghìn phương tiện ra vào Thủ đô

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội thông tin từ 11h ngày 1/8 đến 11h ngày 2/8, tại 23 chốt ra vào Thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 16.516 lượt phương tiện. Trong đó, yêu cầu 2.040 lượt xe quay đầu không vào thành phố.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch.

Ngày 2/8, Công an TP Hà Nội thông tin, thực hiện Công điện số 17/CĐ, ngày 1/8/2021, của UBND thành phố Hà Nội, 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố đã tăng cường kiểm soát, kiên quyết yêu cầu quay đầu với những trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành.

Kết quả, từ 11h ngày 1/8 đến 11h ngày 2/8, tại 23 chốt ra vào Thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 16.516 lượt phương tiện, trong đó 76 lượt phương tiện vận tải hành khách, với 21.245 lượt người qua chốt. Yêu cầu 2.040 lượt phương tiện quay đầu không vào Thành phố; 

Trong ngày, đã xử phạt vi phạm hành chính 1.053 trường hợp phạt thành tiền gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, không đeo khẩu trang nơi công cộng 100 trường hợp phạt 155,500 triệu đồng; các cơ sở, 5 cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu vẫn lén lút mở cửa, không tạm dừng hoạt động phạt 20,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm khác là 948 trường hợp phạt hơn 1,5 tỷ đồng gồm các hành vi không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách....

Đại diện Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã quán triệt các chốt trực, trừ các phương tiện luồng xanh, xe đi công tác từ các tỉnh về hoặc ra khỏi Hà Nội (tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ, quét mã QRCode đúng) sẽ cho qua chốt, còn lại các xe máy, ô tô con, xe tải từ Hà Nội ra hoặc vào Hà Nội, không có giấy tờ chứng minh đi công tác, công vụ cần thiết, sẽ yêu cầu quay đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.