Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19

GD&TĐ - Sáng nay 2/8, quận Đống Đa đã triển khai tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 cho người dân tại 10 điểm tiêm trên địa bàn quận.

Vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19
Vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19

Ngày hôm nay 2/8, 10 điểm tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 được triển khai trên địa bàn quận Đống Đa. Tại đây, lực lượng chức năng đã dựng những tấm vách ngăn được thiết lập tạo thành các ô vuông riêng biệt, từ chỗ khám sàng lọc tới chỗ tiêm đều có khoảng cách để đảm bảo giãn cách.

Tại điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh), người dân đã đến theo đúng giờ, đảm bảo xếp hàng giãn cách theo quy định.

Người dân đến sẽ được xếp hàng để vào trong khu vực tiêm chủng.
Người dân đến sẽ được xếp hàng để vào trong khu vực tiêm chủng.
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 2
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 3
Người dân sau khi khám sàng lọc xong sẽ đi vào các ô vuông để tiêm.
Người dân sau khi khám sàng lọc xong sẽ đi vào các ô vuông để tiêm.
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 5
Tại khu vực tiêm chủng, những vách ngăn được lập lên để đảm bảo cho an toàn cho người dân.
Tại khu vực tiêm chủng, những vách ngăn được lập lên để đảm bảo cho an toàn cho người dân.
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 7
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 8
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 9
Có khoảng 3 gian tiêm chủng trong chiều ngày hôm nay.
Có khoảng 3 gian tiêm chủng trong chiều ngày hôm nay.
Ngay bên cạnh được bố trí gian có giường để kịp thời xử lý nếu có trường hợp bất thường xẩy ra.
Ngay bên cạnh được bố trí gian có giường để kịp thời xử lý nếu có trường hợp bất thường xẩy ra.
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 12
Mỗi gian có 2 bác sĩ tiêm.
Mỗi gian có 2 bác sĩ tiêm.
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 14
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 15
Đây là điểm tiêm đầu tiên được xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến" để phục vụ tiêm vắc-xin cho người dân.
Đây là điểm tiêm đầu tiên được xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến" để phục vụ tiêm vắc-xin cho người dân.
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 17
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 18
Theo dự kiến trong 4 ngày, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Theo dự kiến trong 4 ngày, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.
Hà Nội lập vách ngăn tại khu tiêm vắc-xin cho người dân phòng dịch Covid-19 ảnh 20
Sau khi tiêm, người dân sẽ ngồi giãn cách khoảng 30 phút, sau đó sẽ có nhân viên y tế gọi theo thứ tự lên để lấy giấy và ra về.
Sau khi tiêm, người dân sẽ ngồi giãn cách khoảng 30 phút, sau đó sẽ có nhân viên y tế gọi theo thứ tự lên để lấy giấy và ra về.
Được biết, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm vắc-xin cho 13 nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/CĐ-CP ngày 26/2/2021.
Được biết, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm vắc-xin cho 13 nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/CĐ-CP ngày 26/2/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.