Kích hoạt báo động đỏ cứu sống sản phụ sinh con tại nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa kích hoạt báo động đỏ, cứu một sản phụ trong cơn nguy kịch. Người này có ý định sinh con tại nhà.

Hiện tại sức khỏe sản phụ Ma Thị M. ổn định và được xuất viện trong ngày 25/4.
Hiện tại sức khỏe sản phụ Ma Thị M. ổn định và được xuất viện trong ngày 25/4.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị này vừa kích hoạt báo động đỏ, cứu sống một sản phụ trong tình trạng nguy kịch, được chuyển lên từ tuyến dưới.

Sản phụ may mắn trên là Ma Thị M. (23 tuổi, dân tộc Mông) trú tại xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trong tình trạng vết mổ cũ căng, tử cung tổn thương. Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu ngay. Sau mổ, bệnh nhân gặp tình trạng chảy máu tử cung phải phẫu thuật cắt bỏ song vẫn không cầm máu.

Ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế Điện Biên về việc phối hợp cấp cứu trường hợp nêu trên trong tình trạng chảy máu ồ ạt (do đờ tử cung).

Do quãng đường phải di chuyển xa (200km), nên ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị lập tức kích hoạt báo động đỏ. Một kíp cấp cứu có trình độ chuyên môn được huy động lên đường hỗ trợ với đầy đủ phương tiện, thuốc, máu và trang thiết bị.

Việc cấp cứu, hồi sức tích cực cho người bệnh thực hiện ngay trên đường di chuyển với tổng cộng 5 đơn vị máu và chế phẩm máu được truyền.

Bệnh viện Đa khoa tiếp nhận bệnh nhân trong trạng thái nguy kịch, điểm chảy máu tử cung chưa cầm, chỉ số xét nghiệm, dấu hiệu lâm sàng xấu. Các khoa liên quan lập tức hội chẩn, chỉ định truyền máu cấp. Từ ngân hàng máu sống (cán bộ y tế tại chỗ), Bệnh viện đã thực hiện truyền máu toàn phần trực tiếp cho bệnh nhân (hiếm khi thực hiện), giúp cầm máu thành công.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, hiện người bệnh đã tỉnh, các chỉ số đều ổn định và được xuất viện trong hôm nay (25/4).

Ths.Bs Ngô Thị Nhung, Trưởng khoa Sản cho biết: Ở cả 2 lần sinh trước, bệnh nhân đều phải phẫu thuật lấy thai. Tuy nhiên, đến lần thứ 3, người bệnh lại không khám thai định kỳ, tự ý sinh tại nhà nên xảy ra biến chứng chảy máu do đờ tử cung sau đẻ.

“Đây là biến chứng sản khoa xảy ra bất ngờ và không có dấu hiệu báo trước. Trong trường hợp này, người bệnh nếu không được cấp cứu nhanh, kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy, phụ nữ mang thai không nên chủ quan mà phải tuân thủ lịch thăm, khám định kỳ. Đặc biệt, không tự ý sinh tại nhà, tránh những rủi ro khó lường”, bác sĩ Nhung khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.