Sản phụ về từ vùng dịch được cấp cứu kịp thời, hạ sinh 2 bé trai khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly tạm thời dành cho người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về quê, Công an phường Mỹ Thạnh đã kịp thời đưa 1 sản phụ đến bệnh viện sinh 2 bé trai khỏe mạnh.

Chị Ái hạ sinh thành công 2 bé trai. Ảnh: Minh Anh.
Chị Ái hạ sinh thành công 2 bé trai. Ảnh: Minh Anh.

Cụ thể, sáng 5/10, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly tạm thời dành cho người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về quê, lực lượng Công an phường Mỹ Thạnh đã kịp thời đưa một sản phụ đến bệnh viện sinh 2 bé trai khỏe mạnh.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tạm thời ở trường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, Công an phường Mỹ Thạnh nhận tin báo của anh Huỳnh Tấn Vĩ (sinh năm 2000, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) nhờ hỗ trợ đưa vợ là chị Vy Thị Thúy Ái (sinh năm 2003, trú tại xã Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Vợ chồng anh Vĩ từ tỉnh Bình Dương đi xe máy về An Giang đang được cách ly tạm thời tại trường Nguyễn Văn Cưng, chờ sàng lọc, phân loại trước khi về địa phương cách ly theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh đã phân công Đại úy Phan Minh Tuấn và Đại úy Võ Công Nghiêm sử dụng xe bán tải chuyên dụng của Công an phường đưa chị Ái đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, chị Ái đã sinh mổ 2 bé trai khỏe mạnh.

Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh đại diện Công an thành phố Long Xuyên trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho vợ chồng anh Vĩ, chị Ái. Ảnh: Minh Anh.

Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh đại diện Công an thành phố Long Xuyên trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho vợ chồng anh Vĩ, chị Ái. Ảnh: Minh Anh.

Đặc biệt, khi chị Ái đến bệnh viện, vợ chồng anh Vĩ không có tiền đóng viện phí. Sau khi được lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh báo cáo về hoàn cảnh của vợ chồng anh Vĩ, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên đã cử cán bộ trực tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang hỗ trợ gấp 5 triệu đồng để anh Vĩ lo các chi phí ban đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ