Kiatisak tiết lộ ‘bến đỗ trong mơ’ khi rời Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Huấn luyện viên Kiatisak vừa tiết lộ ‘bến đỗ trong mơ’ sau khi hết hợp đồng và rời đội bóng Hoàng Anh Gia Lai.

Kiatisak muốn dẫn dắt Câu lạc bộ Nhật Bản trong tương lai.
Kiatisak muốn dẫn dắt Câu lạc bộ Nhật Bản trong tương lai.

“Dẫn dắt một Câu lạc bộ thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản là mơ ước của tôi”, nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái’ tiết lộ với tờ MGR Online: “Tôi có tham vọng muốn vươn tầm sự nghiệp như những huấn luyện viên Nhật Bản, Hàn Quốc”.

Gặt hái được những thành công vang dội khi dẫn dắt tuyển Thái Lan, lập tức gây được tiếng vang khi giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu V-League 2021 trước khi bị huỷ vì Covid-19. Gần đây, Kiatisak nhận được lời mời dẫn dắt tuyển Malaysia nhưng đã từ chối.

“Tôi đã có giấy phép hoạt động Huấn luyện viên chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp”, thuyền trưởng của đội chủ sân Pleiku tiếp tục: “Giải đấu của Nhật Bản cũng vốn quy tụ rất nhiều huấn luyện viên nước ngoài. Tôi mơ ước được đến J-League làm việc, nhưng để cụ thể hoá giấc mơ tôi phải nỗ lực để thành công trước đã. Nó cũng giống như cầu thủ bóng đá, bạn phải thể hiện được mình trên sân cỏ mới được nhiều Câu lạc bộ lớn để mắt tới”.

Hợp đồng của cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan với Hoàng Anh Gia Lai sẽ hết hạn vào cuối năm. Ông đã có danh hiệu đầu tiên khi cùng đội bóng Phố Núi đăng quang giải giao hữu cúp Hoàng Đế Quang Trung.

“Việc có gia hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai hay không sẽ phụ thuộc vào thành tích tích của tôi”, Kiatisak chia sẻ: “Tôi không thể nói trước được điều gì. Nó phụ thuộc vào thành tích của tôi”.

Kiatsak sẽ dẫn dắt các học trò dự AFC Champions League 2022, họ cũng mở đầu V-League 2022 bằng cuộc so tài với Nam Định tại sân Thiên Trường vào ngày 15/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.