Kì lạ cặp song sinh ra đời cách nhau 12 ngày

Một cặp song sinh ở Anh được sinh ra cách nhau đến tận 12 ngày.

Kì lạ cặp song sinh ra đời cách nhau 12 ngày

Một bà mẹ 32 tuổi ở Anh vừa khiến giới y học nước này sửng sốt khi lập kỷ lục sinh hai em bé sinh đôi cách nhau đến 12 ngày, Daily Mail đưa tin.

Cô Vicky Green, 32 tuổi, trợ lý giảng dạy tại trường giáo dục đặc biệt ở Manchester (Anh) kể rằng cô chỉ biết mình mang thai trước khi sinh em bé được 4 tuần. Ban đầu cô nghĩ rằng mình bị căng thẳng quá mức, nhưng khi làm xét nghiệm thì cô biết mình đã có thai và đó là một cặp song sinh.

Kì lạ cặp song sinh ra đời cách nhau 12 ngày - ảnh 1

Vicky Green lập kỷ lục sinh hai bé sinh đôi cách nhau 12 ngày. Ảnh: DM.

Tuy nhiên, khi được 26 tuần, cô chuyển dạ và sinh Presley. Cậu bé chỉ được 0,7 kg. Điều kì lạ là sau khi sinh xong, em bé còn lại không muốn ra đời và cô cũng dừng các cơn co thắt nên bác sĩ cho phép cô trở về nhà.

"Đó là một cảm giác thực sự kỳ lạ. Tôi vừa mới sinh một em bé đang còn ở bệnh viện, và hiện tôi vẫn còn một đứa bé nữa trong bụng."- cô Green nói.

Kì lạ cặp song sinh ra đời cách nhau 12 ngày - ảnh 2

Presley (phải) và Paisley (trái) là cặp song sinh 1 trai 1 gái sinh cách nhau 12 ngày. Ảnh: DM

Đến 12 ngày sau, Green bị nhiễm trùng. Vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng nên bác sĩ buộc phải mổ lấy em bé thứ hai ra. Em bé thứ hai tên Paisley, nặng 1,1 kg và chào đời sau anh trai 12 ngày.

Cặp song sinh được nuôi tại bệnh viện đến 5 tháng. Hiện em bé đã tăng đủ ký và được trở về nhà.

Theo Pháp Luật TPHCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.