Quỹ Vì Tầm Vóc Việt:

Khuyến khích trẻ em dân tộc thiểu số tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới

GD&TĐ - Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã tổ chức chương trình “Trại mùa thu – trẻ em tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” tại trường tiểu học Bản Lầu, Lào Cai.

Giây phút hào hứng của học sinh khi tham gia hoạt động trải nghiệm
Giây phút hào hứng của học sinh khi tham gia hoạt động trải nghiệm

Ngày 1/10 vừa qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã tổ chức chương trình “Trại mùa thu – trẻ em tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” tại trường tiểu học Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai. 40 học sinh dân tộc thiểu số đã có một ngày trải nghiệm đáng nhớ với 7 hoạt động trải nghiệm tại 3 khu vực “Em biết”, “Em thấy” và “Em hành động”.

Thông qua các hoạt động này, các em học sinh đã tự tin phân biệt các khái niệm giới và giới tính, định kiến giới, khuôn mẫu giới và nhận diện được những định kiến và khuôn mẫu giới đang tồn tại trong gia đình, trường học và cộng đồng xung quanh. Từ đó, các em cùng thực hành đưa ra những giải pháp để phá vỡ “vòng tròn định kiến”.

Em Hoàng Thị Tuyết Nhi trong hoạt động “Vẽ ước mơ tôi”.
Em Hoàng Thị Tuyết Nhi trong hoạt động “Vẽ ước mơ tôi”.

“Sau ngày hôm nay em đã hiểu rõ rằng nghề nghiệp không phụ thuộc vào giới tính, ví dụ như không chỉ có chú công an mà còn có cô công an nữa ạ” – Hoàng Thị Tuyết Nhi (học sinh lớp 5, dân tộc Giáy, trường Tiểu học Bản Lầu) hào hứng chia sẻ.

Trực tiếp tham gia trang trí các gian trò chơi và điều hành chương trình là hơn 10 giáo viên của trường. Đây là những thầy, cô đã tham gia khóa tập huấn “Nhạy cảm giới trong giảng dạy” do VSF tổ chức vào tháng 7 vừa qua.

“Trại mùa thu” là cơ hội để các thầy, cô thực hành những kiến thức và kỹ năng đã học để tổ chức các hoạt động truyền thông ngay tại trường.

Học sinh ứng tác với thầy, cô trong phiên kịch ứng tác.

Học sinh ứng tác với thầy, cô trong phiên kịch ứng tác.

Hoạt động đáng chú ý nhất của chương trình là không gian kịch ứng tác - nơi có sự tham gia của 6 thầy, cô và các em học sinh.

Các em đã rất hăng hái và phấn khích khi có cơ hội hoá thân thành các nhân vật để xử lý tình huống khi gặp định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình. Các em đã thực hành thuyết phục bố mẹ thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà cụ thể là để con gái đi học và con trai chia sẻ việc nhà.

Đồng thời, các bạn nhỏ cũng đã đưa ra giải pháp tìm sự giúp đỡ từ những người có sức ảnh hưởng như cô giáo, bác hàng xóm có con gái thành đạt để tác động tới bố mẹ.

“Với mô hình Trại mùa thu này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt mong muốn tạo một không gian trải nghiệm cởi mở và sáng tạo; qua đó, các kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới trở nên dễ hiểu, gần gũi và cuốn hút hơn với các em học sinh tiểu học. Hôm nay, chúng tôi thật sự hạnh phúc khi thấy các em đã sẵn sàng để phá vỡ vòng tròn định kiến trong chính bản thân và gia đình mình” – chị Trần Hồng Điệp, Phó Giám đốc VSF cho biết.

“Trại mùa thu” thuộc Sáng kiến "Phá vỡ vòng tròn định kiến" - đại diện duy nhất của Việt Nam nhận tài trợ của Chương trình Tài trợ nhỏ của Mạng lưới Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á (2022 AGenT SGP). Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Trường học hạnh phúc” - phối hợp thực hiện giữa VSF và MSD United Way.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ