Khuyến học tại các xứ đạo ở Hà Nam đi vào chiều sâu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều năm qua, các giáo xứ, giáo họ ở Hà Nam với phong trào khuyến học đã tạo động lực cho nhiều học sinh – sinh viên vươn lên trong học tập.

Khuyến học tại các xứ đạo ở Hà Nam đi vào chiều sâu

Nhiều học bổng du học

Các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Hà Nam trực thuộc Giáo phận Hà Nội, các hoạt động khuyến học – khuyến tài luôn được giáo phận quan tâm, hướng dẫn đi vào thực chất và có chiều sâu.

Thông thường, tại các giáo xứ và giáo họ đều có quỹ khuyến học riêng. Linh mục chính xứ và Hội đồng mục vụ là những người đứng đầu hội, chịu trách nhiệm kêu gọi và xây dựng nguồn quỹ. Đồng thời, hội cũng xây dựng kế hoạch khuyến học nhằm khích lệ tạo động lực để học sinh – sinh viên trong giáo xứ, giáo họ không ngừng phấn đấu đạt kết quả cao, và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

Ngày hội hiệp hành tại Giáo xứ Sở Kiện.

Ngày hội hiệp hành tại Giáo xứ Sở Kiện.

Vì vậy trong những năm qua, tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã hình thành những gia đình, dòng họ hiếu học đạt kết quả cao trong học tập. Nhiều học sinh của một số giáo xứ nhận học bổng du học nước ngoài.

Tại giáo xứ Khắc Cần thuộc huyện Thanh Liêm, việc tổ chức buổi lễ trao học bổng cho các em có thành tích tốt trong học tập đã trở thành hoạt động thường niên. Cứ vào dịp khai giảng năm học mới, dịp lễ tết… chương trình trao học bổng và phát phần thưởng được tổ chức tại hội trường nhà giáo lý, với sự góp mặt đông đủ của cha xứ, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân.

Mỗi năm, giáo xứ trao hàng trăm phần quà và hàng chục suất học bổng cho những học sinh – sinh viên có thành tích tốt trong học tập. Với những món quà mà các em nhận được, tuy không lớn về vật chất nhưng đem lại rất nhiều động lực để phấn đấu cho những năm tiếp theo, cũng như khích lệ đối với các em thành tích chưa cao noi theo.

Tại nhà thờ giáo xứ An Phú, xã Thanh Hương (Thanh Liêm), Hội Khuyến học Hà Nam trao bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Hàng chục suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được đại diện Hội khuyến học tỉnh trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi.

Trao phần thưởng khuyến học tại Giáo xứ Khắc Cần.

Trao phần thưởng khuyến học tại Giáo xứ Khắc Cần.

Việc Hội khuyến học tỉnh phối hợp với giáo xứ, giáo họ là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đối với các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Qua đó góp phần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các em có thêm kinh phí mua sắm sách vở đồ dùng học tập.

Hoàn thiện đức – thể - mỹ cho học sinh

Giáo xứ An Phú cũng là một trong những giáo xứ có ban khuyến học với các kế hoạch bài bản. Hàng năm, ngoài việc khen thưởng cho học sinh – sinh viên đạt nhiều thành tích trong học tập, giáo xứ còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá nhằm trau dồi đạo đức, phong cách sống và phong cách ứng xử cho con em.

Đặc biệt tại giáo xứ Sở Kiện – một trong những Vương cung Thánh đường nổi tiếng của Việt Nam, phong trào khuyến học phát triển một cách toàn diện và là hình mẫu để nhiều giáo xứ noi theo.

Ngoài các hình thức khen thưởng động viên và trao quà, các Linh mục và Hội đồng mục vụ còn kết hợp với các hội đoàn mở các chiến dịch, phong trào nhằm giúp các em nhỏ, học sinh các cấp và sinh viên có thêm kỹ năng, kiến thức để hội nhập trong sự phát triển chung của đất nước và thế giới.

Những lớp học múa, học nhạc cũng được giáo xứ thường xuyên duy trì nhằm trao dồi khả năng nghệ thuật, hình thành các tài năng trẻ. Đặc biệt, ngày hội vui chơi với chủ đề “Thiếu nhi hiệp hành” với các phần thi từ kỹ năng, tri thức, thể chất… đã tạo động lực để học sinh hoàn thiện “đức – thể - mỹ”.

Ngoài các hội khuyến học, hội sinh viên Công giáo Hà Nam cũng đóng góp tích cực vào công tác kết nối và khuyến học – khuyến tài. Cho đến nay, hội sinh viên Công giáo Hà Nam đã thành lập được 26 năm, quy tụ hàng nghìn sinh viên quê Hà Nam đang học tập sinh sống trên khắp đất nước hướng về hoạt động thiện nguyện.

Nhiều gia đình khó khăn được giúp đỡ, nhiều học sinh được tiếp tục tới trường, trau dồi thêm tri thức… từ các hoạt động kết nối – giao lưu – chia sẻ mà nhóm sinh viên đem lại. Nhờ đó, tinh thần học tập của con em trong các giáo xứ, giáo họ ngày một phát triển để hợp nhất cùng xã hội xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.