Khủng hoảng vì "thần dược" trị bách bệnh

Uống 8 cốc nước củ sả tươi mỗi ngày sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, nhiều chuyên gia nổi tiếng hàng đầu đã kiểm tra lại sự ảnh hưởng của tinh chất dầu sả trên tế bào ung thư.

Khủng hoảng vì "thần dược" trị bách bệnh

Người Việt có một thói quen xấu đó là dễ tin người, ai nói gì cũng tin, thông tin nghe hoang đường cũng tưởng thật và nhiều người dù nửa tin nửa ngờ chưa có kiểm chứng cũng bảo nhau dùng thử, làm theo không cần biết công dụng hay hậu quả.

Xuất hiện những phương thuốc thần kỳ

Ngày nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, sự phát triển chóng mặt của các trang tin, mạng xã hội nơi cung cấp hàng ngày hàng giờ rất nhiều phương thuốc, bài thuốc được cho là bí truyền, có tác dụng chữa được cả bệnh ung thư, một loại bệnh mà các nhà khoa tới nay vẫn đang đau đầu vì chưa tìm ra phương thức nào để điều trị dứt điểm.

Mới đây, thông tin uống 8 cốc nước củ sả tươi mỗi ngày sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư được dân mạng chia sẻ liên tục. Phương pháp “thần kỳ” này đang rộ khiến nhiều bệnh nhân ung thư vui mừng vì con đường sống sẽ được kéo dài thêm.

Nick HoangQuyen, người đăng thông tin này còn khẳng định, nhiều chuyên gia nổi tiếng hàng đầu về thuốc đông y đã kiểm tra lại sự ảnh hưởng của tinh chất dầu sả trên tế bào ung thư. Kết quả cho thấy, trong khi tinh chất dầu sả diệt tế bào ung thư thì tế bào lành vẫn sống bình thường. Với những lời quảng cáo có cánh, nhiều người ngay lập tức áp dụng bài thuốc “thần kỳ” này để hy vọng có thể khỏi bệnh.

Vậy là không ít người dù chưa biết thực hư cũng có gắng thực hiện cho bằng được, trong đó có ông Hoàng Văn Năm (Nam Định), được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, giai đoạn đầu nhưng thay vì chạy chữa theo phác đồ thì ông lại lựa chọn uống thuốc nam, ông cho biết: “Tôi không dám đi bệnh viện một phần vì gia đình hoàn cảnh, mà nghe đâu, bệnh ung thư của tôi chữa tốn tiền lắm, vì thế, tôi lân la lên mạng, vô tình đọc được bài “Uống nước cây sả làm cho tế bào ung thư tự tiêu”.

Người ta đăng lên thì chắc là người ta đã uống rồi. Vậy thì mình lo gì. Vì thế, tôi rất tích cực uống nước sả tươi. Nhà tôi trồng nhiều sả nên việc lấy “thần dược” uống là vô cùng đơn giản”. Cứ như vậy, ông Năm không chịu đi bệnh viện mà một mực tin rằng, cứ uống nước sả tươi mỗi ngày 8 cốc là khối u ung thư sẽ biến mất.

Chẳng cần phải tốn tiền. Hơn 3 tháng qua, dù kiên trì uống nhưng ông không thấy khá hơn mấy. Uống nước sả bụng luôn cồn cào thậm chí có hôm người mệt lả vì thiếu chất. Người nhà lại lục tục đưa vào viện cấp cứu, tại đây các bác sĩ cho biết nếu ông theo phác đồ ngay từ đầu thì có thể mọi chuyện sẽ khác.

Còn nhớ trước đây nhiều chị em cũng sôi sục vì nghe đồn nuốt hạt đậu đen có thể làm da dẻ nhuận sắc, thải độc. Chị Thu Phương Đống Đa, Hà Nội cũng thực hành cho bằng được. hạt đậu đen quen thuộc, giá lại rẻ nên chị rất tích cực thực hiện, thời gian đầu đúng là da chị nhuận sắc hơn thật, nhưng sau một thời gian nuốt hạt đậu đen, chị Phương luôn trong tình trạng bụng trướng, ăn uống khó tiêu, đi khám các bác sĩ cho biết chị bị táo bón nặng mà nguyên do lại bắt đầu từ hạt đậu đen.

Theo Lương y Nguyễn Huy, không ai có thể phụ nhận lợi ích của đậu đen mang lại cho sức khỏe con người, tuy nhiên sử dụng ra sao lại là điều đáng bàn, còn việc nhiều chị em chữa bệnh theo tin đồn trên mạng kỳ thực rất nguy hiểm.

Trở lại bài thuốc uống 8 cốc nước sả tươi mỗi ngày giúp cơ thể tránh được nhiều loại bệnh nan ý. Chị Hoàng Thị Phương lại là trường hợp khác, chị có bố đang bị ung thư phổi, hằng ngày nhìn bố đau đớn vì xạ trị, thương bố chị thường xuyên vào các trang mạng xã hội, các bà mẹ bìm sữa, họ chia sẻ rất nhiều bài thuốc hay.

Dù không thấy có tài liệu nào ghi về những bài thuốc “thần kỳ” này nhưng mình vẫn muốn cho bố thử .Cũng bởi là một tín đồ của những bài thuốc nam, cứ nghe ở đâu mách có “thần dược” là chị lại săn lùng bằng được cho bố mình uống và mong sẽ có phép nhiệm màu.

Không có cơ sở khoa học

Nhiều người hiện nay có niềm tin rất vững chắc với những gì mình đã đọc được, không cần thông tin kiểm chứng và không nghe bất kỳ lời khuyên của ai, chị Phương một mực nghĩ rằng, chỉ cần cho bố mình uống ngày đủ 8 cốc nước sả do chính tay chị sắc là bố chị sẽ khỏi bệnh, không phải chịu đựng những cơn đau nữa. Thậm chí, chị còn phơi khô củ sả rồi nghiền thành bột, trộn vào cơm cho bố mình ăn. Hay ngâm sả với một lượng nước vừa phải nhưng để vài ngày, như vậy nó mới ngấm được vào người.

“Nhưng tôi không ngờ, vì ép ông cụ uống quá nhiều nước sả, ăn nhiều bột, thức ăn chế biến từ sả mà cơ thể ông cụ hoàn toàn suy kiệt vì 1 thời gian dài chỉ ăn toàn ăn rau, củ không đủ dưỡng chất. Nhìn ông cụ ngày một yếu đi mà tôi thấy ân hận vô cùng, đúng là tiền mất tật mang”, chị Phương cho biết.

Trước tình trạng nhiều bệnh nhân ung thư đang tin vào "phép màu" từ những bài thuốc không rõ nguồn gốc, hay thông tin trên mạng ảo, trao đổi về vấn đề này PGS.TS Nguyễn Duy Thuần, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh - Học Viện Y Dược cổ truyền Việt Nam cho rằng: “Hiện nay chị em thường xuyên lên mạng đọc những thông tin lan truyền không được kiểm chứng rồi làm theo thì thật sự rất nguy hiểm.

Cây Sả (Cymbopogon sp., họ Lúa – Poaceae) có khoảng 55 loài và rất gần gũi với con người, vì được sử dụng nhiều dưới dạng gia vị, mỹ phẩm (tinh dầu dùng để chế nước hoa, làm thuốc, chủ yếu là giải cảm, tiêu độc; không có bất cứ bằng chứng khoa học nào về tác dụng chữa ung thư). Tâm lý con người khi mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có ung thư, thường “vái tứ phương” và tin dùng tất cả cái gì, phương pháp nào có thể bấu víu được.

Nhưng tôi khuyên người bệnh nên bình tĩnh, thông thái hơn bằng cách gửi gắm sinh mệnh mình cho các thầy thuốc được đào tạo bài bản, các cơ sở khám chữa bệnh có năng lực chứ không nên chạy theo những lời đồn thổi không có cơ sở khoa học".

Một vài nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng cây sả và các chế phẩm từ sả cũng có tác dụng nhất định đối với sức khỏe cong người, tuy nhiên để biến loại cây này thành thần dược trị bệnh ung thư thì chưa có một nghiên cứu nào nói về vấn đề này. Tương tự như nhiều người từng nuốt hạt đậu đen cũng vậy, có thể do khi thực hiện theo phương thức này người thực hiện có một tinh thần thoải mái nên thấy có công dụng.

Thức chất nuốt hạt đậu đen sống hoàn toàn không có tác dụng đối với sức khỏe thậm chí còn gây hại. Vậy nên việc lựa chọn thông tin là việc làm tối cần thiết cho những ai ưa thích tìm hiểu và sáng tạo. Tuy nhiên người đọc nên biết chọn lọc, và những người phát tán thông tin trước khi phát tán một nguồn tin nào nên dừng lại một chút nghĩ về tác hại sức khỏe đối với những người vô tình đọc được và áp dụng theo. Đừng vì muốn câu view mà cái gì cũng gắn thêm chứ “Thần dược”.

Theo SKCĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ