Khu vực Hồ Con Rùa sẽ trở thành không gian sinh hoạt văn hoá cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 vừa phối hợp Hội LHPN quận tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án khai thác Phố đi bộ Hồ Con Rùa.

Toàn cảnh hội nghị phản biện dự thảo Đề án khai thác Phố đi bộ Hồ Con Rùa.
Toàn cảnh hội nghị phản biện dự thảo Đề án khai thác Phố đi bộ Hồ Con Rùa.

Ngày 10/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 (TPHCM) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án khai thác Phố đi bộ Hồ Con Rùa trên địa bàn.

Theo dự thảo Đề án khai thác Phố đi bộ Hồ Con Rùa, mục tiêu của đề án là kết nối khu vực cũng như vai trò của Hồ Con Rùa đối với sự phát triển chung của quận 3 và khu vực lân cận; xây dựng tuyến phố đảm bảo thân thiện với môi trường, tạo không gian bình yên để đọc sách, giao lưu, gặp gỡ cho các tầng lớp và mọi lứa tuổi.

Đồng thời phát triển văn hoá lịch sử khu vực và kết hợp ẩm thực, xây dựng mô hình phát triển với đa dạng chủ đề để nhằm quảng bá và thu hút khách trong nước và quốc tế. Tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn và kích thích nhu cầu đi bộ của người dân.

Dự thảo Đề án khai thác Phố đi bộ Hồ Con Rùa cũng đề xuất bố trí 5 khu vực chức năng chính gồm: Khu vực lõi trung tâm: “Hồ nước-công trình kiến trúc”; khu vực “trình diễn”; khu vực “Văn hoá-Triển lãm”; khu vực “Ẩm thực” và khu vực “Giải trí”.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Tại hội thảo các ý kiến đều thống nhất chủ trương xây dựng, khai thác khu vực Công trường Quốc tế - Hồ Con Rùa trở thành tuyến phố đi bộ, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, không gian ẩm thực… phục vụ cho nhân dân và du khách, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa du lịch của Quận 3.

Các đại biểu cũng đã phản biện các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vấn đề xây dựng khu ẩm thực, không gian văn hóa sách... khi triển khai, tổ chức thực hiện tuyến phố.

Ban tổ chức cũng đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến phát biểu tại hội nghị và sẽ điều chỉnh đề án theo các góp ý cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Từ đó đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích chung của xã hội với quyền lợi và trách nhiệm của người dân, của các trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc khu vực dự kiến khai thác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ